Hơn 90 tỷ đồng vốn vay giúp phụ nữ U Minh Thượng vươn lên thoát nghèo

Hằng Nguyễn

(Dân trí) - Huy động hơn 2 tỷ đồng tiết kiệm, bảo lãnh gần 900 hộ vay vốn và giúp 77 hộ thoát nghèo, Hội LHPN xã U Minh Thượng (An Giang) đang trở thành điểm tựa giúp phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Những năm gần đây, tại xã U Minh Thượng, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế đã có những chuyển biến rõ nét. Không chỉ chăm lo đời sống gia đình, nhiều hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đã mạnh dạn thay đổi tư duy, tham gia các mô hình tiết kiệm, vay vốn, khởi nghiệp nhỏ để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Toàn xã hiện có hơn 5.300 hội viên phụ nữ, trong đó phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm khoảng 4,6%. Dù đời sống ở một số địa bàn còn khó khăn, song bằng nhiều cách làm linh hoạt, Hội LHPN xã đã phối hợp cùng chính quyền và các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ sinh kế, gắn giảm nghèo với các phong trào thi đua, cuộc vận động trong hội.

Hơn 90 tỷ đồng vốn vay giúp phụ nữ U Minh Thượng vươn lên thoát nghèo - 1

Nhiều hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã mạnh dạn thay đổi tư duy, tham gia các mô hình tiết kiệm, vay vốn, khởi nghiệp (Ảnh: Báo An Giang/Thủy Tiên).

Theo bà Hà Thị Lệ Thi, Chủ tịch Hội LHPN xã U Minh Thượng, hơn 9.000 lượt hội viên, phụ nữ đã tham gia các hình thức tiết kiệm với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp nhiều chị em có điều kiện đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, cải thiện thu nhập gia đình. Song song đó, 536 lao động nữ được đào tạo nghề, hơn 1.150 lao động nông thôn được tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài địa phương.

Từ các hoạt động hỗ trợ thiết thực, các cơ sở hội đã trực tiếp giúp 77 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2,8% vào năm 2025.

"Chúng tôi chỉ đạo các chi hội bám sát địa bàn, nắm rõ hoàn cảnh từng hộ phụ nữ nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Hộ thiếu kiến thức thì được tập huấn, đào tạo nghề; hộ thiếu vốn sẽ được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vay ưu đãi, từ đó từng bước ổn định cuộc sống", bà Hà Thị Lệ Thi cho biết. 

Đến nay, Hội LHPN xã U Minh Thượng đã đứng ra bảo lãnh cho 897 hộ vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 90 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Phần lớn hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả rõ rệt. Ngoài ra, Hội còn duy trì 4 tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất và 2 nhóm phụ nữ kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em.

Một trong những mô hình tiêu biểu là của chị Trần Bạch Tuyết. Từng rời quê đi làm công nhân với thu nhập bấp bênh, chị quyết định trở về địa phương lập nghiệp. Nhờ được Hội LHPN xã bảo lãnh vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi, chị cải tạo đất trồng chuối, gừng, khóm kết hợp nuôi cá. Mô hình sản xuất tổng hợp này mang lại cho gia đình chị thu nhập bình quân khoảng 180 triệu đồng mỗi năm.

"Nếu không có Hội đứng ra bảo lãnh vay vốn, tôi khó có điều kiện đầu tư sản xuất như hôm nay", chị Tuyết chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ thoát nghèo, Hội LHPN xã còn chú trọng đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp. Từ năm 2017 đến nay, Hội đã hỗ trợ 12 phụ nữ khởi sự kinh doanh, đào tạo nâng cao năng lực cho 13 nữ chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Nhiều sản phẩm làm ra theo hướng sạch, an toàn, gắn với đặc trưng vùng đệm U Minh Thượng.

Từ số vốn ban đầu chỉ 10 triệu đồng, chị Trần Thị Ngọc Lành đã khởi nghiệp với nghề làm kẹo chuối truyền thống. Nhờ tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, cơ sở của chị hiện mang lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho phụ nữ địa phương. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lý lựa chọn khởi nghiệp từ bột đậu dinh dưỡng, tận dụng nguồn nguyên liệu sạch tại gia đình để tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị nông sản.

Theo bà Hà Thị Lệ Thi, thời gian tới Hội LHPN xã U Minh Thượng sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, nghiên cứu thêm những cách làm mới, tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ giảm nghèo, nâng cao quyền năng kinh tế và phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.