1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hỗ trợ người lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế

(Dân trí) - Trong năm 2009, những doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng BHXH và tiền trợ cấp mất việc, trợ cấp thôi việc cho người lao động bị mất việc làm sẽ được Nhà nước cho vay để thanh toán.

Chiều 25/2, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thông báo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

Theo đó, trong năm 2009, doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định cho người lao động bị mất việc làm thì được Nhà nước cho vay để thanh toán. Đối tượng là doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế mà phải giảm số lao động hiện có từ 30% trở lên hoặc từ 100 lao động trở lên (không kể lao động thời vụ dưới 3 tháng) và sau khi sử dụng nguồn của doanh nghiệp mà vẫn chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm, thôi việc cho lao động.
 
Thời hạn cho vay tối đa là 12 tháng, lãi suất 0%, nguồn từ Ngân háng Phát triển Việt Nam. Mức vay tối đa bằng số kinh phí để thanh toán nợ tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm, thôi việc phải trả cho người lao động.
 
Đối với người lao động bị mất việc ở các doanh nghiệp mà chủ bỏ trốn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ứng ngân sách địa phương trả cho người lao động có trong danh sách trả lương khoản tiền lương mà doanh nghiệp còn nợ. Nguồn tạm ứng từ ngân sách địa phương được hoàn trả từ nguồn thu khi thực hiện xử lý tài sản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 
Ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTB&XH) cho biết, tính đến 23/1/09 đã có gần 67.000 người lao động mất việc, trong đó hơn 2.000 lao động mất việc tại các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn.
 
Hỗ trợ người lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế - 1

Ông Nguyễn Đại Đồng tại buổi họp báo. (Ảnh: Như Quỳnh)
 
Người mất việc làm sẽ được Nhà nước hỗ trợ 1 số chính sách để tự tạo việc làm (trong đó, các đối tượng có nhu cầu học nghề sẽ được vay vốn ưu đãi học sinh sinh viên lãi suất 0,5%). Ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng Phát triển, Quỹ Quốc gia về việc làm là những nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng mất việc làm.
 
Chỉ có những người lao động được xác định mất việc trong năm 2009 mới được hưởng trợ cấp theo quyết định mới nhất của Thủ tướng. Tuy nhiên, Quỹ Quốc gia về việc làm sẽ tạo điều kiện cho tất cả những người có nhu cầu vay để tạo việc làm.
 
Ông Nguyễn Đại Đồng nói thêm: “Đây là chính sách tức thời trong giai đoạn nhất định nên mọi thủ tục vay vốn sẽ đơn giản. Nguồn vốn hỗ trợ tự tạo việc làm không sợ thiếu. Trong cuộc khủng hoảng này, so với các nước, thế mạnh của Việt Nam có vùng nông nghiệp, vì vậy lực lượng lao động ở nông thôn khi mất việc làm vẫn có thể trở về nông thôn để sản xuất nông nghiệp”.
 
Quyết định nói trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23/2/2009. Cũng theo ông Đồng, Thông tư hướng dẫn liên bộ (Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TB&XH) sẽ hoàn thành trong tuần tới để người lao động mất việc sẽ được hưởng trợ cấp mất việc trong tháng 3 tới.

                                                                                                                                                P. Thanh - Như Quỳnh