1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam:

Hàng chục cán bộ, nhân viên y tế bị nợ hơn 1,6 tỷ đồng tiền lương

Công Bính

(Dân trí) - Chiều ngày 14/1, trao đổi với các phóng viên báo chí, ông Huỳnh Tấn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam thừa nhận, bệnh viện trực thuộc trường nợ lương nhiều cán bộ, người lao động…

Việc nợ lương của Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam từ nhiều tháng qua đã khiến đời sống của cán bộ, người lao động nơi đây gặp nhiều khó khăn, trong khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề.

Hàng chục cán bộ, nhân viên y tế bị nợ hơn 1,6 tỷ đồng tiền lương - 1

40 cán bộ của Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam đã bị nợ lương nhiều tháng nay (Ảnh: C.B).

Chị H.P., nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam cho hay, chị được ký hợp đồng dài hạn ở bệnh viện với mức lương 4,6 triệu đồng/tháng (bao gồm phụ cấp ngành y tế).

Tuy nhiên, từ tháng 10/2021 đến nay chị chưa được trả lương, mọi khoản chi tiêu trong gia đình phải đi vay mượn bạn bè và người thân, rất chật vật. Gia đình chị không có tiền trang trải sinh hoạt, trong khi Tết Nguyên đán đang đến cận kề, gia đình cần phải chi tiêu nhiều khoản.

Là bác sĩ của bệnh viện, chị Ng.H. cũng cho biết, từ tháng 10/2021 cho đến nay chị chưa nhận được lương. Chị đã kiến nghị lên lãnh đạo bệnh viện thì được giải thích hiện giờ chưa có nguồn chi và chờ Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho tạm ứng mới có tiền chi trả lương.

Hiện tại mọi chi phí sinh hoạt gia đình chị H. đều trông chờ vào khoản thu nhập của chồng chị, từ đóng tiền học phí cho con, ăn uống hàng ngày. Nếu tình trạng nợ lương vẫn kéo dài, chị sẽ xin nghỉ việc tại bệnh viện này để tìm công việc khác. Chị rất mong lãnh đạo bệnh viện quan tâm sớm chi trả tiền lương để y bác sĩ có nguồn thu nhập, lo cho gia đình.

Hiện tại có nhiều nhân viên y tế, bảo vệ của bệnh viện cũng lâm vào tình trạng nói trên, trong đó có nhiều người là trụ cột của gia đình, phải lo kinh tế mà lại không có lương nên đã xin chuyển công tác sang đơn vị khác hoặc xin làm thêm ngoài giờ hành chính. Nhiều trường hợp đang tự xoay xở rất vất vả.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam - ông Huỳnh Tấn Tuấn xác nhận, hiện tại có khoảng 40 người là cán bộ, người lao động của bệnh viện bị nợ tiền lương với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Theo ông Tuấn, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình hình nợ lương của cán bộ, người lao động trong bệnh viện.

Nguyên nhân trước hết là việc chi lương vượt trần, vượt quỹ của những năm trước (trước khi ông Tuấn về làm Hiệu trưởng - ) không được BHXH thanh toán nên dẫn đến mất cân đối thu chi. Cùng với đó, dư nợ tạm ứng của những năm trước quá lớn, BHXH không cho tạm ứng tiếp, trong khi bệnh viện hiện đã tự chủ hoàn toàn.

Nguyên nhân khách quan 2 năm, qua dịch Covid-19 hoành hành, bệnh viện rất ít bệnh nhân đến khám chữa bệnh nên không đủ nguồn thu để chi lương.

Để giải quyết vấn đề này trước mắt, ông Tuấn cho biết, ông đã từng báo cáo với UBND tỉnh về thực trạng của bệnh viện. Hiện ông cũng đã làm văn bản gửi lên lãnh đạo cấp trên xin ứng kinh phí để sớm có tiền chi trả cho 40 cán bộ y tế, người lao động để lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Về lâu dài, ông Tuấn cho hay, bệnh viện sẽ sắp xếp lại bộ máy, tinh giản nhân sự, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đồng thời liên kết hợp tác công - tư để duy trì hoạt động.

Theo ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi nhận được thông tin Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam nợ lương cán bộ, người lao động 4 tháng qua, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Sở Tài chính tỉnh tham mưu để có biện pháp tháo gỡ.