1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nam: Vợ chồng người nông dân thu nửa tỷ mỗi năm nhờ trồng nho

Đức Văn

(Dân trí) - Khi bắt đầu nhen nhóm ý định trồng nho Hạ Đen để làm giàu, nhiều người đã khuyên can vợ chồng anh Tuấn (Hà Nam). Bỏ qua lời khuyên, vợ chồng anh Tuấn "liều lĩnh" đầu tư sau hơn 2 năm đã thu trái ngọt.

Vốn là những người nông dân thuần túy, sau nhiều năm trăn trở, vợ chồng anh Trần Anh Tuấn (SN 1979) và vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1982), trú thôn Tường Thụy 2 (xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) đã mạnh dạn đưa cây nho Hạ Đen về trồng trên diện tích 6.000m2 với tổng số 2.000 cây. Sau hơn 2 năm đầu tư, đến nay vợ chồng anh Tuấn thu được những thành công nhất định.

Hà Nam: Vợ chồng người nông dân thu nửa tỷ mỗi năm nhờ trồng nho - 1

Vợ chồng anh Tuấn mạnh dạn đưa cây nho Hạ Đen về đất Trác Văn trồng và sau 2 năm đã thu được những thành công nhất định.

Trong một lần chạy xe tải đường dài, anh Tuấn được bạn bè ở Lạng Sơn nói về việc trồng nho Hạ Đen ở Lạng Sơn đem lại hiệu quả rất cao.

Bản thân vợ chồng anh Tuấn luôn có mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương nên đã lặn lội lên tận Lạng Sơn để học hỏi và xem thực hư về mô hình làm giàu từ cây nho Hạ Đen.

Sau một thời gian tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật, tháng 3/2019 vợ chồng anh Tuấn đã mua 1.000 cây giống về trồng thử nghiệm. Bạn ở Lạng Sơn cam kết tư vấn về mặt kỹ thuật, nhưng do khoảng cách về địa lý, không đi lại được, chỉ trao đổi qua zalo nên hiệu quả không cao.

Đến đầu năm 2020, vợ chồng anh Tuấn may mắn gặp được một cử nhân ở trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang và được người này hướng dẫn, chỉ cách chăm bón, thụ phấn... nhờ đó vợ chồng anh Tuấn nắm bắt được nhiều kỹ thuật và thực hiện nhân giống thêm 1.000 cây.

Hà Nam: Vợ chồng người nông dân thu nửa tỷ mỗi năm nhờ trồng nho - 2

Theo tính toán của vợ chồng anh Tuấn, cây nho Hạ Đen có chu kỳ sinh trưởng phát triển, cho hiệu quả kinh tế kéo dài từ 7-10 năm.

Anh Trần Anh Tuấn cho biết: "Thời gian đầu tưởng trồng nho đầu tư ít, nhưng rồi phát sinh, nào là bạt che, nào là hệ thống tưới… đến nay tổng chi phí đầu tư cũng ngót nghét 1,5 tỷ đồng. Lúc đầu, gia đình không phản đối chính thức nhưng lâu lâu lại hỏi dò, rồi chê bai khiến nhiều lúc cũng tủi thân. Nhưng vợ chồng tôi quyết tâm làm đến cùng, đến bây giờ thu được kết quả khả quan, ai cùng mừng".

Theo tính toán của vợ chồng anh Tuấn, cây nho Hạ Đen có chu kỳ sinh trưởng phát triển, cho hiệu quả kinh tế kéo dài từ 7-10 năm, một năm cây ra quả 2 vụ bắt đầu từ tháng 6 và đầu tháng 11.

Thời gian từ lúc cắt tỉa cành đến khi quả chín là 120 ngày. Với giá bán tại vườn như hiện nay là 140.000 đồng/kg, theo ước tính, với hơn 2000 gốc nho, mỗi năm gia đình anh Tuấn sẽ thu về không dưới 500 triệu đồng.

Hà Nam: Vợ chồng người nông dân thu nửa tỷ mỗi năm nhờ trồng nho - 3

Với hơn 2000 gốc nho như hiện nay, mỗi năm vợ chồng anh Tuấn sẽ thu về không dưới 500 triệu đồng.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà, quan trọng nhất trong quá trình trồng nho là nhà giàn phải có mái che bằng nilon để hạn chế mưa, sương, ngăn sâu bọ dễ dàng phát triển. Đồng thời, 2 tuần/lần dùng nấm để phòng ngừa bọ trĩ, bọ cánh cứng hút nhựa làm lá khô, rụng và sâu ăn lá; chỉ dùng đến khi quả chuyển màu và dừng trước khi thu hoạch 1 tháng.

Bên cạnh đó, phải có hệ thống tưới nhỏ giọt, cung cấp dinh dưỡng đến từng gốc cây bảo đảm nho phát triển đồng đều. Phải bọc lưới khi quả bắt đầu chuyển màu từ xanh sang đỏ để quả đẹp mã, phòng trừ sâu và chim, chuột gây hại…

Để chùm nho đều quả, phát triển cân đối, phải thường xuyên tỉa quả, cắt bỏ những quả bị chèn ép vào nhau khi quả nho còn xanh. Đây là công đoạn quyết định chất lượng, hình dáng chùm nho sau này.

Anh Tuấn cho biết, sắp tới, gia đình dự kiến sẽ trồng thêm 2.500 gốc nho ở khu vực lân cận để mở rộng diện tích cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, anh chị cũng đầu tư theo hình thức du lịch trải nghiệm trong ngày, vừa giới thiệu, vừa quảng bá sản phẩm, vừa tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài tỉnh có thể tham quan du lịch hái nho tươi, chụp ảnh.

Ông Nguyễn Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, mô hình trồng nho Hạ Đen của gia đình anh Tuấn dù mới trồng ở địa phương nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã cũng nắm bắt, quan sát tình hình để có hướng phát triển kinh tế địa phương.

Mô hình trồng nho Hạ Đen của gia đình anh Tuấn cũng được Phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên đánh giá có hiệu quả và là cây trồng phù hợp với đồng đất Trác Văn, cho hiệu quả kinh tế cao.