Gỡ khó thị trường vải thiều, giúp nhà vườn “vươn lên làm giàu”

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Theo lãnh đạo địa phương, vải thiều Lục Ngạn và thị xã Chũ đang vào mùa thu hoạch, mở ra cơ hội làm giàu cho nhà vườn. Tuy nhiên, khó khăn về nguồn tiêu thụ vẫn đang là bài toán cần tiếp tục tháo gỡ.

Gỡ khó thị trường vải thiều, giúp nhà vườn “vươn lên làm giàu” - 1

Hàng trăm tấn vải thiều ở Bắc Giang "đổ bộ" TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Sáng 30/5, tại TPHCM, UBND huyện Lục Ngạn và thị xã Chũ (Bắc Giang) đã ký kết hợp tác tiêu thụ vải thiều vụ mùa 2025 với hàng loạt các đơn vị đầu mối tại TPHCM nhằm tìm đầu ra ổn định cho loại đặc sản này.

Theo ông Lương Thế Tuấn, Bí thư Huyện ủy huyện Lục Ngạn, vải thiều tại huyện Lục Ngạn và thị xã Chũ đã chính thức bước vào cao điểm mùa thu hoạch. Dự tính trong năm 2025, tổng diện tích trồng vải tại 2 địa phương này đạt hơn 17.500 ha, sản lượng ước khoảng 100.000 tấn quả tươi.

Riêng huyện Lục Ngạn có trên 10.300 ha, sản lượng dự tính khoảng 60.500 tấn. Thị xã Chũ có khoảng 7.200 ha, sản lượng khoảng 43.000 tấn. Do vậy, nhu cầu kết nối để tiêu thụ sản phẩm cho người dân là "bài toán cấp thiết".

Nhiều năm qua, địa phương luôn tìm cách để kết nối với các vùng có tiềm năng lớn ở trong nước và quốc tế để giúp người dân không phải chịu cảnh "ép giá" của thương lái. Nhờ vậy, nghề trồng vải ở địa phương phát triển, nhiều nông dân vươn lên làm giàu.

Gỡ khó thị trường vải thiều, giúp nhà vườn “vươn lên làm giàu” - 2

Ông Lương Thế Tuấn, Bí thư Huyện ủy huyện Lục Ngạn, tại chương trình ký kết hợp tác tiêu thụ vải thiều vụ mùa 2025 tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ông Phạm Công Toàn, Quyền Chủ tịch UBND thị xã Chũ, cũng cho rằng, bao nhiêu năm qua, một trong những việc trăn trở lớn nhất của lãnh đạo địa phương là nguồn tiêu thụ vải thiều ổn định cho người dân. Nếu giải được bài toán đó, nhà vườn vải thiều sẽ càng có thêm nhiều cơ hội “vươn lên làm giàu”.

Ngoài chương trình này, ông Lương Thế Tuấn cho hay năm nay, huyện Lục Ngạn và thị xã Chũ tiếp tục ưu tiên cao nhất cho việc đảm bảo sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường trong và ngoài nước.

Trong đó, toàn vùng đến nay đã hoàn thành số hóa sản xuất với 126 mã vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu (gồm 44 mã cho Trung Quốc với diện tích hơn 13.000 ha; 33 mã cho Nhật Bản; 23 cho Úc; 16 cho Mỹ; 10 cho Thái Lan).

Hệ thống cơ sở hậu cần phục vụ tiêu thụ vải thiều hiện cũng được đầu tư bài bản hơn. Địa phương có 34 cơ sở đóng gói được cấp mã xuất khẩu; 5 cơ sở sản xuất thùng xốp công suất trên 7 triệu thùng/năm, với khả năng cung ứng khoảng 300.000 thùng/ngày, tương đương gần 6.000 tấn vải đóng gói/ngày.

Ngoài ra, địa phương còn đầu tư khoảng 1.500 lò sấy (trong đó huyện Lục Ngạn khoảng 1.000 lò; thị xã Chũ khoảng 500 lò), công suất sấy khô đạt khoảng 10.000 tấn quả tươi. Các cơ sở chế biến sâu như nước ép, cấp đông, đóng hộp… có tổng công suất chế biến khoảng 15.000 tấn/năm.