1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đồng Nai:

Giám đốc tài chính nhận thưởng Tết gần 800 triệu đồng

Hoài Nam

(Dân trí) - Người nhận thưởng Tết cao nhất ở Đồng Nai là một Giám đốc tài chính làm việc cho một doanh nghiệp FDI tại thành phố Biên Hòa với số tiền 797 triệu đồng.

Theo báo cáo của hơn 1.000 doanh nghiệp về tình hình lao động, tiền lương, thưởng Tết và nợ lương người lao động của Sở LĐTB&XH Đồng Nai, thưởng Tết tại địa bàn ở khối doanh nghiệp FDI có mức cao nhất là 8,125 triệu đồng, tiếp đó là công ty 100% vốn nhà nước 7 triệu đồng và công ty có phần vốn góp chi phối của nhà nước là 6,72 triệu đồng. 

Giám đốc tài chính nhận thưởng Tết gần 800 triệu đồng - 1

Một Giám đốc tài chính tại Đồng Nai có mức thưởng Tết gần 800 triệu đồng (Ảnh minh họa).

Ở khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết thấp nhất là 1,75 triệu đồng và cao nhất là 797 triệu đồng. Trong đó, người nhận thưởng Tết cao nhất là Giám đốc tài chính làm việc cho một doanh nghiệp FDI tại thành phố Biên Hòa. 

Đại diện Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai thông tin, trên địa bàn hiện còn 5 doanh nghiệp nợ lương 20 lao động với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng.  

Cũng tại địa bàn, mới đây hàng ngàn công nhân tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam ngừng việc vì thưởng Tết giảm. Các sở, ban, ngành cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế các vụ ngừng việc tập thể liên quan đến vấn đề lương, thưởng Tết.