1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phú Yên:

Giá dầu tăng cao, ngư dân lại vật vã bám biển

Trung Thi

(Dân trí) - Ngư dân Phú Yên than khó vì giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 1.430 đồng/lít khiến chi phí chuyến biển tăng cao.

Từ chiều 5/9, giá dầu diesel tăng thêm 1.430 đồng/lít lên mức 25.180 đồng/lít. Với mức giá này, dầu diesel hiện được bán ra cao hơn giá xăng Ron 95 gần 1.000 đồng.

Với việc điều chỉnh trên, ngư dân chịu tác động đáng kể, vì hầu hết các tàu cá đang sử dụng dầu diesel để vươn khơi.

Giá dầu tăng cao, ngư dân lại vật vã bám biển - 1

Tàu thuyền của ngư dân chịu ảnh hưởng bởi việc giá dầu tăng cao (Ảnh: Trung Thi).

Với hàng chục năm gắn bó với biển, ngư dân Lê Văn Diệm - Chủ tàu cá PY96707 chia sẻ đây là lần đầu tiên ông thấy giá dầu biến động theo chiều hướng bất lợi cho ngư dân.

"Tôi nghĩ đợt điều chỉnh này giá dầu sẽ giảm thêm chút ít, ai ngờ lại tăng thêm gần 1.500 đồng so với giá xăng. Tôi khá bất ngờ, mong sao nhà nước điều chỉnh lại giá dầu để hỗ trợ ngư dân" - ông Diệm mong muốn.

Ông Diệm chia sẻ thêm, hiện tại sản lượng đánh bắt cá không còn được như mọi năm nên việc giá dầu tăng cao như vậy càng khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn. Nếu may mắn trúng được luồng cá thì chuyến biển còn được vài đồng, không thì lỗ tổn, chủ tàu chịu thiệt.

Giá dầu tăng cao, ngư dân lại vật vã bám biển - 2

Theo ngư dân, sản lượng đánh bắt cá không còn nhiều như mọi năm nên nhiều tàu ra khơi bị lỗ vốn (Ảnh: Trung Thi).

Cùng chung nỗi lo, ngư dân Lê Tấn Hồng, trú tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên nói: "Cứ mỗi lần dầu tăng giá, ngư dân chúng tôi lại phải xoay sở đủ điều, bởi tiền dầu chiếm đến 70% chi phí trong mỗi chuyến biển. Tàu nhà tôi có công suất 400 mã lực, mỗi chuyến biển tiêu tốn khoảng 5.500 lít dầu, với việc giá dầu tăng tôi lại tốn thêm khoảng gần 8 triệu đồng, bằng một tháng tiền công của anh em lao động".

Cũng theo ông Hồng, giá dầu liên tục tăng, nên hầu hết các tàu đi biển nhờ chính sách hỗ trợ ngư dân của nhà nước. Hết chính sách hỗ trợ, ngư dân lại cho tàu nằm bờ vì sợ lỗ vốn.

Giá dầu tăng cao, ngư dân lại vật vã bám biển - 3

Theo ngư dân Lê Tấn Hồng, nhiều tàu cá hiện vươn khơi được là nhờ chính sách hỗ trợ ngư dân của nhà nước, hết hỗ trợ, ngư dân lại cho tàu nằm bờ vì sợ lỗ vốn (Ảnh: Trung Thi).

Ông Hà Viên - Giám đốc Ban Quản lý cảng cá tỉnh Phú Yên cho biết, giá dầu tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tàu thuyền vươn khơi đánh bắt. Theo thống kê, trong tháng 8/2022, so với cùng kỳ năm 2021, lượt tàu thuyền cập, rời các cảng trên địa bàn tỉnh đã giảm khoảng 18%.

"Tháng 6 vừa qua, giá dầu tăng lên đến khoảng 30.000 đồng/lít, số lượng tàu đi biển giảm rất lớn. Trong đợt điều chỉnh ngày 5/9, giá dầu lại tăng cao hơn giá xăng nên chúng tôi cũng lo ngại sẽ tác động đến việc đi biển của bà con ngư dân" - Giám đốc Ban Quản lý cảng cá tỉnh Phú Yên nói.