1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Ngãi:

Giá dầu tăng, tàu thuyền của ngư dân ngừng... ra biển

Quốc Triều

(Dân trí) - Giá dầu tăng cao khiến chi phí cho mỗi chuyến biển tăng theo. Nhiều ngư dân sợ thua lỗ nên phải neo thuyền tại bến chờ giá dầu "hạ nhiệt".

Tháng 3, mùa đánh bắt hải sản bắt đầu vào vụ cao điểm. Thế nhưng, hàng trăm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang nằm im lìm tại bến. Hơn 10 ngày qua, ông Nguyễn Bình (huyện Bình Sơn) đành phải neo tàu tại cảng. Lòng như lửa đốt nhưng ông Bình không dám cho tàu ra khơi vì sợ thua lỗ do giá dầu tăng lên quá cao.

Theo ông Bình, mỗi chuyến ra khơi đánh bắt hải sản kéo dài ít nhất 20 ngày. Với công suất 800 CV, con tàu của ông sẽ "đốt" khoảng 8.000 lít dầu cho một chuyến biển. Với giá dầu hiện nay, chi phí cho mỗi chuyến biển phải tăng thêm từ 20-30 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2021.

Giá dầu tăng, tàu thuyền của ngư dân ngừng... ra biển - 1

Giá dầu tăng vọt, ngư dân đành phải neo tàu tại cảng vì sợ ra khơi sẽ lỗ vốn.

"Giá dầu tăng, cùng với các chi phí khác nữa khiến mỗi chuyến biển hao tổn quá nhiều. Trong khi đó, sản lượng, giá cả hải sản lại đang giảm. Bây giờ mà đi là khả năng lỗ vốn rất cao", ông Bình chia sẻ.

Rơi vào thế khó giống ông Bình, ông Nguyễn Sáu (thị xã Đức Phổ) phải cho một trong 2 chiếc tàu của mình nằm bờ vì không đủ chi phí ra khơi. Theo ông Sáu, trước kia, các cơ sở kinh doanh xăng dầu cho chủ tàu đổ dầu trước, kết thúc chuyến biển, chủ tàu sẽ bán hải sản rồi thanh toán. Bây giờ giá dầu tăng cao, chi phí vận chuyển cũng tăng nên họ buộc chủ tàu phải trả trước tiền dầu.

"Nếu như trước kia, một chuyến biển phí tổn khoảng 300 triệu đồng, nhưng đến nay tăng lên 360-370 triệu đồng. Giờ đổ dầu là phải trả tiền nên nhiều chủ tàu không đủ vốn phải cho tàu nằm bờ", ông Nguyễn Sáu cho biết.

Giá dầu tăng, tàu thuyền của ngư dân ngừng... ra biển - 2

Những ngư dân bãi ngang đánh bắt gần bờ cũng lo lắng khi chi phí mỗi chuyến ra khơi tăng khoảng 15%.

Không chỉ các tàu đánh bắt xa khơi, các tàu khai thác gần bờ cũng đang đối mặt với thiệt hại kinh tế do giá cả nhiên liệu tăng cao. Theo ngư dân Trương Hùng (thị xã Đức Phổ), tàu của anh có công suất nhỏ, chỉ đánh bắt theo kiểu đi về trong ngày. Tuy nhiên, mức giá nhiên liệu tăng cao khiến tổng chi phí cho một chuyến ra khơi tăng khoảng 15%.

 "Chúng tôi đánh bắt gần bờ, thu nhập mỗi ngày rất thấp trong khi giá dầu quá cao. Hôm nào đánh bắt được ít là lỗ vốn", ngư dân Hùng chia sẻ.

Giá dầu tăng, tàu thuyền của ngư dân ngừng... ra biển - 3

Giá dầu tăng mạnh, nhiều tàu cá tại Quảng Ngãi đã phải nằm bờ hơn một tuần nay.

Giá dầu tăng quá cao khiến nhiều chủ tàu không dám ra khơi vì sợ thua lỗ. Các tàu đang đánh bắt trên biển chuẩn bị về cũng có nguy cơ nằm bờ dài ngày, do tiền bán hải sản không đủ bù chi phí vừa ra khơi.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), những ngày qua, giá xăng dầu tăng khiến nhiều ngư dân than phiền, lo lắng. "Không ít thuyền viên vì thu nhập thấp đã tạm thời ngừng theo các tàu cá ra khơi, một số tàu sợ lỗ nên chưa dám ra khơi, vẫn cho tàu nằm bờ đợi giá dầu bình ổn", ông Hùng thông tin.