Gần 98% người trong tuổi lao động ở Hà Tĩnh có việc làm

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Mặc dù vẫn bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng tính đến quý I/2021, gần 98% người trong độ tuổi lao động ở Hà Tĩnh có việc làm.

Đầu năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại nhưng với sự quan tâm và chỉ đạo của chính quyền các cấp nên Hà Tĩnh ít bị ảnh hưởng bởi dịch.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ vẫn diễn ra khá bình thường. Nhiều doanh nghiệp đã khởi động các kế hoạch đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao nhu cầu sử dụng lao động nên tình hình về lao động và việc làm ở Hà Tĩnh có phần khởi sắc.

Gần 98% người trong tuổi lao động ở Hà Tĩnh có việc làm - 1

Việc đầu tư phát triển các cụm công nghiệp tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động ở Hà Tĩnh.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, trong quý I/2021, tại địa phương này, số người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động là 5.952 người, đạt 27,05% kế hoạch năm 2021, tăng 43,35% so cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh là 2.866 người, tăng 25,76%; lao động đi làm việc ngoại tỉnh 907 người, tăng 57,74%; xuất khẩu lao động 2.179 người, tăng 55,75%.

Thị trường xuất khẩu lao động ở Hà Tĩnh chủ yếu làm việc tại Nhật Bản với 1.290 người (chiếm 59,2% trong tổng số người đi xuất khẩu lao động); Đài Loan là 758 người (chiếm 34,79%); các nước khác là 131 người (chiếm 6,01%).

Hà Tĩnh hiện có 695.257 người trong độ tuổi lao động, gồm: Lao động có việc làm là 678.693 người (chiếm 97,62%); số người không có việc làm là 16.564 người (chiếm 2,38%).