1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đóng góp của cán bộ ngành với mô hình phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật

Thế Hưng

(Dân trí) - Trao quyết định nghỉ chế độ cho Giám đốc trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An Trần Văn Lý, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà ghi nhận những đóng góp của ông với ngành.

Tốt nghiệp Đại học Y năm 1986, bác sĩ Trần Văn Lý có nhiều năm làm việc tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An (Hà Nội), sau đó chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội. Từ năm 2008 đến nay, ông Lý nhận nhiệm vụ làm Giám đốc tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An.

Đóng góp của cán bộ ngành với mô hình phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật  - 1

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Lý, Giám đốc tại Trung tâm PHCN trẻ tàn tật Thụy An (Ảnh: Gia Đoàn).

Đóng góp của cán bộ ngành với mô hình phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật  - 2

Ông Lý nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/6/2022 (Ảnh: Gia Đoàn).

Nhiều năm làm việc trong môi trường đầy thử thách, ông Trần Văn Lý chia sẻ, thực tế, các trường y chưa đào tạo sâu về chuyên ngành phục hồi chức năng và lĩnh vực này được ít người quan tâm. Các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở Việt Nam còn ít.

Vì vậy, trong quá trình công tác tại trung tâm, ông Lý đã cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức về phục hồi chức năng, trao đổi cùng với các chuyên gia trong nước, học hỏi chuyên gia nước ngoài. Ông cho rằng, phục hồi chức năng cho người khuyết tật không chỉ riêng về mặt y học, mà phải kết hợp với giáo dục đặc biệt, cũng như công tác hướng nghiệp dạy nghề, mới có thể giúp bệnh nhân phục hồi chức năng toàn diện, có khả năng hòa nhập cộng đồng tốt.

Đóng góp của cán bộ ngành với mô hình phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật  - 3

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ghi nhận, đánh giá cao những thành tích ông Lý nhận được trong thời gian công tác tại Trung tâm (Ảnh: Gia Đoàn).

Đáng chú ý, ông Lý đã xây dựng được mô hình phục hồi chức năng khép kín cho người khuyết tật bao gồm: phục hồi chức năng vận động, phục hồi chức năng trí tuệ, hướng nghiệp dạy nghề.

Với những thành tích của mình, bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Lý đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2011, trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2014. Ông cũng là một trong những tấm gương điển hình tham dự Đại hội Thi đua yêu nước của ngành lao động, thương binh và xã hội năm 2015.

Thay mặt Ban cán sự và lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định, ông Trần Văn Lý đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian công tác.

"Trong tất cả các vị trí công việc, bác sĩ Lý đều thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và gắn bó. Anh cũng là người lãnh đạo mẫu mực, một người anh nghĩa tình", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói. 

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có những ghi nhận với những thành tích cá nhân mà ông Lý nhận được trong thời gian công tác. Đồng thời, Thứ trưởng đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể do ông Trần Văn Lý xây dựng trong suốt 14 năm. 

Sau 14 năm làm Giám đốc trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, chiều 27/5, ông Trần Văn Lý nhận quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ 1/6/2022 do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao.