1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết "ấm"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Có những ngày, thợ bốc xếp ở cảng cá Nghi Thủy (Cửa Lò, Nghệ An) làm từ 4h sáng đến tận tối đêm mới hết việc. Vất vả nhưng bù lại họ có thể kiếm từ 500.000- 1.000.000 đồng/ngày.

Sáng sớm một ngày trung tuần tháng Chạp, cơn mưa phùn dày hạt khiến trời rét căm căm nhưng cái lạnh ngày cuối năm không thể làm giảm đi sự náo nhiệt của cảng cá Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Trên bến, dưới thuyền không khí làm việc hết sức khẩn trương.

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết ấm - 1

Những ngày giáp Tết, ngư dân Cửa Lò trúng lớn mẻ cá trích.

"Mấy hôm nay gió mùa về, nhiều sương mù nên ngư dân được mùa cá trích, cá ve", ông Hoàng Minh Chính - Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy cho hay.

Trên địa bàn phường Nghi Thủy hiện có 109 phương tiện khai thác, trong đó có 46 chiếc có công suất 800 - 1.500 CV, còn lại là từ 400 CV trở xuống. Tổng sản lượng khai thác năm 2021 ước đạt 12.500 tấn hải sản các loại, qua đó giải quyết vấn đề việc làm và tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động nghề biển và hậu cần nghề cá.

Từ 4h sáng, những chuyến tàu đầu tiên đã cập cảng, khoang đầy ăm ắp cá. Ngay từ khi tàu cập bến, đội bốc vác đã nhập cuộc, chuyển từng khay cá đầy ắp lên tập kết trên bờ, chờ xe tải đến chở đi.

Mặc dù có sự hỗ trợ của băng tời nhưng việc vận chuyển hàng tấn cá từ tàu lên bờ vẫn phải có sự tham gia của nhiều người đứng "bắt dây". Trung bình, cứ mỗi "dây" bốc dỡ cá từ tàu lên bờ rồi xếp lên xe tải có khoảng 10 lao động phụ trách. Hiện toàn phường có khoảng hơn 60 lao động làm nghề bốc xếp hoạt động tại cảng cá này, thu nhập phụ thuộc vào sản lượng đánh bắt của các tàu thuyền. 

Kiếm tiền triệu mỗi ngày, lao động bốc xếp ở cảng cá mơ Tết "ấm"

"Cá trích, cá ve được các cơ sở sản xuất thức ăn gia súc thu mua với số lượng lớn. Riêng chi phí bốc xếp là 150.000 đồng một tấn, làm nhiều thì tiền công nhiều", bà Dương Thị Thảo - một thương lái cho biết.

Trời mưa rét, gió từ biển thổi vào khiến cái lạnh càng tê tái hơn nhưng những lao động bốc vác ở đây toát cả mồ hôi trong lớp áo mưa. Để xác định đúng số hàng hóa bốc để trả công, thương lái đứng ngay thùng xe ghi chép trọng lượng từng khay cá. Thợ bốc xếp cứ cúi xuống đặt cá lên bàn cân rồi ngẩng lên, dùng lực từ đôi cánh tay khỏe khoắn, bằng một động tác dứt khoát, chuyển lên thùng xe để xếp lại ngay ngắn.

"Bình thường chúng tôi bốc hàng từ 4h sáng đến tầm trưa là xong. Mấy hôm nay thuyền đánh bắt được nhiều, anh em làm quần quật đến chiều tối. Mệt thì có mệt nhưng thu nhập khá, từ 500 nghìn đến một triệu đồng/ngày. Mong từ nay đến Tết, bà con ngư dân được mùa cá, chúng tôi có thu nhập ổn định để sắm sửa Tết tươm tất hơn", ông Nguyễn Khánh Long, một người có thâm niên làm nghề bốc vác tại cảng cá Nghi Thủy cho biết.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi tại cảng cá Nghi Thủy những ngày cận Tết: 

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết ấm - 2

Cá được xếp vào khay nhựa ngay từ trên khoang thuyền rồi chuyển vào bờ thông qua hệ thống băng tời.

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết ấm - 3

Tàu thuyền cập bến cảng với đầy ắp cá trích, cá ve.

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết ấm - 4

Những người làm nghề bốc xếp tại cảng cá thường làm việc theo nhóm, đứng theo từng "dây" để vận chuyển cá lên bờ.

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết ấm - 5

Trời mưa phùn, gió rét, cá ướp đá khiến thợ bốc xếp phải trùm áo mưa, găng tay cao su kín mít.

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết ấm - 6

Tiểu thương đến tận cảng biển đón tàu, chọn những mớ cá tươi xanh để đưa ra chợ bán. Tuy nhiên, sức tiêu thụ chủ yếu của cá đánh bắt được trong những ngày qua là các cơ sở sản xuất lớn.

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết ấm - 7

Cá sau khi được trung chuyển lên bờ sẽ được bốc xếp lên các xe tải. Phần lớn cá trích sẽ được thu mua, vận chuyển đến các cơ sở sản xuất thức ăn gia súc, số ít còn lại được thương lái thu mua, nướng và bán lẻ ở các chợ.

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết ấm - 8

Tiền công bốc vác được tính theo tấn. Cứ mỗi tấn hàng hóa, nhóm lao động này sẽ được thanh toán 159.000 đồng. Bởi vậy thu nhập cao hay thấp phụ thuộc vào lượng hải sản các thuyền đánh bắt được.

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết ấm - 9

Những ngày vừa qua, tàu thuyền được mùa cá trích nên lao động bốc vác làm việc liên tục từ 4h sáng đến tận chiều tối, đồng nghĩa thu nhập tăng cao...

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết ấm - 10

Đánh bắt hải sản giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nghề biển và hậu cần nghề cá tại phường Nghi Thủy, riêng lao động bốc vác tại cảng biển là hơn 60 người.

Đội mưa rét kiếm ngày triệu bạc, thợ bốc xếp ở cảng cá mơ Tết ấm - 11

Những ngày vừa qua, trung bình mỗi lao động bốc vác tại cảng biển có thể kiếm từ 500 nghìn đến một triệu đồng/ngày. Số tiền này giúp họ có thêm chi phí mua sắm cho Tết Nguyên đán sắp tới.