Lý do khiến người phụ nữ chấp nhận điều tiếng "bỏ chồng, bỏ con"
(Dân trí) - Chồng chị Hà Thị Pẹn từng đối mặt áp lực khi có người nói cho vợ đi làm ở nước ngoài là mất vợ. Nhưng với vợ chồng chị, đó là việc khiến kinh tế gia đình dần khấm khá, các con được đến trường
Sáng một ngày đầu năm, anh Lò Văn Liệu (41 tuổi, ở bản Mờng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) bận rộn chuẩn bị quần áo cho con gái 5 tuổi đến lớp.
Gia đình anh Liệu, người bị tàn tật ở chân, từng sống trong cảnh rất khó khăn. Ba năm trước, vợ anh, chị Hà Thị Pẹn (38 tuổi), quyết định vay vốn ngân hàng để đi lao động ở Đài Loan (Trung Quốc) từ sự động viên của chồng. Kể từ đó, kinh tế gia đình anh được cải thiện đáng kể.
![Lý do khiến người phụ nữ chấp nhận điều tiếng bỏ chồng, bỏ con - 1 Lý do khiến người phụ nữ chấp nhận điều tiếng bỏ chồng, bỏ con - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/RthDnpR1gbLNYVi6TB-pXVMr9vg=/thumb_w/1020/2025/02/05/lao-dong-thanh-hoa-1-1738749442784.jpg?watermark=true)
Anh Liệu chia sẻ: "3 năm qua, vợ gửi tiền về cho tôi trả nợ, nuôi con. Không chỉ vậy, gia đình tôi còn tích lũy được một khoản tiền lớn. Vừa qua, tôi đã lấy vật liệu để năm nay làm nhà".
Anh Liệu và chị Pẹn kết hôn năm 2006, có hai con. Trước đây, vợ chồng trồng sắn, ngô nhưng không đủ sống. Con gái đầu của anh chị, Lò Thị Quỳnh, phải nghỉ học khi mới lớp 10. Năm 2022, thấy nhiều gia đình trong bản giàu lên nhờ đi làm việc ở nước ngoài, vợ chồng anh quyết định vay vốn để "xuất ngoại".
Chị Pẹn bất chấp những lời đàm tiếu, quyết tâm học tiếng để sang Đài Loan làm việc. "Những ngày đầu mới đến xứ người, tôi nhớ chồng con, bản làng, gọi điện về khóc suốt. Có lúc tôi muốn bỏ tất cả để chạy về nhà nhưng chồng an ủi, động viên tôi giữ gìn sức khỏe, cố gắng làm việc", chị Pẹn nói.
![Lý do khiến người phụ nữ chấp nhận điều tiếng bỏ chồng, bỏ con - 2 Lý do khiến người phụ nữ chấp nhận điều tiếng bỏ chồng, bỏ con - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/9dT0ylKtly17fYjGdYudV-glaRU=/thumb_w/1020/2025/02/05/lao-dong-thanh-hoa-2-1738749486463.jpg)
Anh Liệu gánh vác mọi việc trong gia đình để vợ yên tâm đi làm xa (Ảnh: Thảo Linh).
Chị Pẹn làm công nhân cho một công ty thực phẩm với mức lương 20-22 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, mỗi tháng chị còn để ra được 15 triệu đồng.
"3 năm trước, nhiều người trong bản nói tôi "bỏ chồng, bỏ con", đi theo người khác ở Đài Loan. Tôi không nói lại mà lẳng lặng chịu đựng, miệt mài làm việc. Nhờ công việc ổn định, đều đặn mỗi tháng tôi gửi tiền về cho chồng trả nợ, lo cho các con ăn, học. Năm nay, gia đình tôi sẽ cất dựng ngôi nhà mới", chị Pẹn chia sẻ.
Con gái đầu của chị Pẹn cũng đang học tiếng để ra nước ngoài lao động. Sau khi tích lũy được vốn, hai mẹ con dự định về nước, chị sẽ mua thêm trâu, gà để chăn nuôi, con gái lúc ấy cũng đã có nghề.
Ông Hà Văn Nghiền, Trưởng bản Mờng cho biết, chị Pẹn là người phụ nữ đầu tiên của bản dù có gia đình quyết định để lại chồng con, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để "xuất ngoại". Nhờ công việc ở nước ngoài, chị đã có tiền gửi về lo cho gia đình. Từ một hộ nghèo, gia đình chị Pẹn, anh Liệu trở thành có của ăn, của để.
Chị Pẹn đã góp phần thay đổi quan niệm của người dân địa phương về việc phụ nữ vùng cao nên chịu thương, chịu khó leo đồi, làm rẫy. Từ gương điển hình của chị, nhiều phụ nữ trong bản cũng đã làm theo, vượt núi đi học ngoại ngữ để ra nước ngoài làm việc.
![Lý do khiến người phụ nữ chấp nhận điều tiếng bỏ chồng, bỏ con - 3 Lý do khiến người phụ nữ chấp nhận điều tiếng bỏ chồng, bỏ con - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/xmXGaEGfJHHvSn3c6B68UfADfe8=/thumb_w/1020/2025/02/05/lao-dong-thanh-hoa-3-1738749535278.png)
Ông Vi Văn Thứ, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu, cho biết, toàn xã có 320 người đi lao động ở nước ngoài, tập trung ở các bản Xim, Pùng, Mờng, Qua, Hạm. Dù số người lao động ở nước ngoài tại xã Quang Chiểu cao nhất huyện, tỷ lệ nữ dám vượt qua định kiến để "xuất ngoại" chỉ chiếm 1,5%.
Ông Thứ khẳng định, đưa lao động ra nước ngoài làm việc đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, mở ra hướng thoát nghèo hiệu quả tại xã vùng biên.
"Nguồn tiền từ "xuất ngoại" giúp nhiều gia đình thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống. Điều này, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương", ông Thứ nói.