Dịch vụ tang lễ "lên ngôi" giữa làn sóng sa thải, người trẻ đổ xô xin việc

Tô Sa

(Dân trí) - Khi Hàn Quốc bước vào giai đoạn "siêu già hóa" dân số, nhiều người trẻ (20-30 tuổi), phụ nữ, người đã về hưu mạnh dạn gia nhập ngành tang lễ.

Dịch vụ tang lễ "lên ngôi"

Cho Yoon-bin, 24 tuổi, làm việc tại Công viên tưởng niệm Seoul ở quận Seocho-gu. Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học tang lễ tại Đại học Eulji ở thành phố Daejeon vào năm ngoái, cô đã ngay lập tức vào làm việc tại cơ sở này. Cô khao khát trở thành chuyên viên tang lễ từ hồi trung học.

Hằng ngày, công việc của Cho là chuyển người đã khuất đến phòng hỏa táng, giám sát quá trình hỏa táng và thu gom tro cốt để bàn giao cho gia quyến.

"Nhiều người trẻ đánh giá ngành tang lễ xa lạ và đầy thách thức. Nhưng với tôi, đây là một công việc ý nghĩa, đem đến "phúc lợi cuối cùng" cho con người", Cho nói.

Theo cô, ngay cả khi thị trường việc làm khó khăn và làn sóng sa thải như hiện nay, ngành tang lễ vẫn đảm bảo có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và sự ổn định lâu dài.

Dịch vụ tang lễ lên ngôi giữa làn sóng sa thải, người trẻ đổ xô xin việc - 1

Người thân đặt hoa tưởng niệm ở một nhà tang lễ (Ảnh: News1).

Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng "siêu già hóa", khi những người từ 65 tuổi trở lên chiếm hơn 20% dân số. Trong bối cảnh này, nhu cầu về chuyên viên tang lễ và nhân viên nhà xác dần tăng lên.

Với 7,1 triệu người vượt qua ngưỡng tuổi 65, số ca tử vong dự kiến tăng đều đặn trong 30 năm tới.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, việc cấp chứng chỉ chuyên viên tang lễ quốc gia đã tăng 85% trong 4 năm, từ 1.602 vào năm 2020 lên 2.967 vào năm 2024.

Chuyên viên tang lễ là những người chuyên giải quyết mọi vấn đề từ tư vấn gia đình đến xử lý thi thể và quản lý dịch vụ tang lễ. Họ phải hoàn thành 300 giờ đào tạo do Chính phủ cấp chứng chỉ, bao gồm kinh nghiệm thực tế, để đủ điều kiện được cấp phép.

Chuyên viên tang lễ từng là nghề do nam giới đảm nhiệm, giờ trở nên đa dạng hơn với sự tham gia của nhiều người trẻ (20-30 tuổi), phụ nữ và người đã nghỉ hưu.

Ông Park Jung-hyun, Giám đốc tang lễ tại một công ty dịch vụ tang lễ lớn, cho biết tại công ty của ông, tỷ lệ giới tính là 50-50, hầu hết các chuyên viên ở độ tuổi 20 và 30.

Ông Park Il-do, Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Hàn Quốc, cho biết năm ngoái, một nữ chuyên viên tang lễ có vóc dáng nhỏ nhắn đã gia nhập công ty của ông. Lúc đầu, ông lo lắng về những đòi hỏi về thể chất của công việc, nhưng cô ấy đã xử lý công việc cẩn thận đến từng chi tiết.

"Khi chuyên viên tang lễ được công nhận là một nghề nghiệp đầy hứa hẹn, ngày càng có nhiều người từ nhiều hoàn cảnh khác nhau tham gia vào ngành này", ông Park nói.

Dịch vụ tang lễ lên ngôi giữa làn sóng sa thải, người trẻ đổ xô xin việc - 2

Ngày càng có nhiều gia đình yêu cầu chuyên viên tang lễ là nữ (Ảnh: Reuters).

Kỹ năng cần thiết của một chuyên viên tang lễ

Các chương trình đào tạo chuyên ngành tang lễ tại các trường đại học đang ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc. Tại ngành Khoa học tang lễ của Đại học Y tế Daejeon, 80% trong số 34 người đăng ký năm ngoái ở độ tuổi 20, trong đó phụ nữ chiếm một nửa.

Ngành học này thậm chí còn thu hút những nam giới đã nghỉ hưu đang tìm kiếm sự nghiệp thứ hai. Với nhu cầu ngày càng tăng, Đại học Shingyeongju ở thành phố Gyeongju đã mở chương trình Công nghiệp văn hóa tang lễ vào năm 2024.

Khi ngành tang lễ ngày càng thu hút sự quan tâm, các kỹ năng đối với chuyên viên tang lễ cũng không ngừng nâng cao. Các chương trình đào tạo hiện nay bao gồm trang điểm tử thi dựa trên ảnh chụp, sao cho giống với ngoại hình của người đã khuất khi họ còn sống.

Ngoài ra, các chuyên viên cần nâng cao các kỹ năng giao tiếp để xử lý các sự kiện thương vong hàng loạt.

Sau thảm họa Jeju Air vào tháng 12 năm ngoái khiến 179 người tử vong, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã huy động 278 chuyên viên tang lễ hỗ trợ nhận dạng thi thể và các thủ tục tang lễ.

Dịch vụ tang lễ lên ngôi giữa làn sóng sa thải, người trẻ đổ xô xin việc - 3

Nhiều người trẻ (20-30 tuổi), phụ nữ, người đã về hưu gia nhập ngành tang lễ ở Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

Dân số Hàn Quốc ngày càng tăng, chương trình đào tạo ngành tang lễ đã được mở rộng, bao gồm cả quá trình tổ chức tang lễ cho người nước ngoài.

"Chúng tôi học các kỹ thuật bảo quản thi thể, ngăn ngừa quá trình phân hủy để người nước ngoài hồi hương", Kim So-ha, 20 tuổi, sinh viên năm 2 ngành Khoa học tang lễ của Đại học Y tế Daejeon, cho biết.

Ngoài ra, khi nhiều gia đình dần xem vật nuôi như thành viên trong gia đình, một số chuyên viên tang lễ cũng đăng ký chứng chỉ hành nghề chuyên biệt dành cho dịch vụ tang lễ thú cưng.

Ngành dịch vụ tang lễ cũng đang thu hút sự quan tâm của các công ty, như tập đoàn Coway có kế hoạch tham gia vào lĩnh vực này trong nửa đầu năm nay.

Các công ty giáo dục Daekyo và Woongjin đang mở rộng vào thị trường này. Trên thực tế, Daekyo đã khai trương dịch vụ tang lễ vào tháng trước, trong khi Woongjin được cho là đang cân nhắc mua lại Preed Life - nhà cung cấp dịch vụ tang lễ hàng đầu trong ngành.

Theo www.chosun.com