Đẩy mạnh đào tạo nghề miễn phí cho lao động thất nghiệp
(Dân trí) - Hiện hầu hết người lao động khi bị mất việc thường lựa chọn giải pháp hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không mấy quan tâm đến học nghề để có thể chuyển đổi công việc.

Tư vấn việc làm cho người lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội
Bà Vũ Thị Thanh Liễu- Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng quyền lợi khi mất việc nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện theo Điều 49 của Luật Việc làm. Cụ thể:
Thứ nhất, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và có các giấy tờ như: Bản chính hoặc bản sao của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng);
Thứ hai, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và xác định thời hạn. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
Thứ ba, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trong thời hạn 3 tháng (90 ngày), kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc.
Thứ tư, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Ngoài việc được hỗ trợ một khoản tiền trợ cấp theo quy định, giúp người lao động ổn định cuộc sống trong thời gian mất việc và được hưởng thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian thất nghiệp, người lao động còn được tư vấn, giới thiệu việc làm và tư vấn hỗ trợ học nghề miễn phí nhằm giúp người lao động sớm tái hòa nhập thị trường lao động và hỗ trợ học nghề nhằm giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp.
Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu, chính sách này giúp người lao động có thể chuẩn bị tốt hơn trước khi tìm kiếm một công việc mới. Tuy nhiên, hiện hầu hết người lao động khi bị mất việc thường lựa chọn giải pháp hưởng trợ cấp thất nghiệp và mong muốn nhanh chóng tìm ngay công việc mới để đảm bảo cuộc sống cho mình và gia đình mà không mấy quan tâm đến học nghề. Tại Hà Nội, số lượng người lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp qua các năm càng ngày càng tăng, tuy nhiên, tỷ lệ số người tham gia học nghề lại rất thấp.
“Thực tiễn cho thấy, nhiều người lao động chưa khai thác tối đa quyền lợi được hỗ trợ đào tạo nghề khi bị mất việc. Tỷ ỉ lệ người hưởng trợ cấp thất nghiệp đăng ký học nghề quá thấp là vô cùng đáng tiếc. Đây là quyền lợi mà nhiều người lao động bỏ quên. Chúng tôi đã cố gắng thông tin, tuyên truyền rất nhiều để người lao dộng hiểu họ có được nhiều quyền lợi hơn chứ không phải chỉ là khoản tiền trợ cấp thất nghiệp”, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội chia sẻ
Hiện nay, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội thường xuyên mở các lớp dạy nghề cho lao động thất nghiệp như như kỹ thuật chế biến món ăn, pha chế đồ uống, trang điểm, làm móng, cắt tóc... Ngoài ra, Trung tâm còn liên kết với một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp để mở thường xuyên các lớp nghề như Cắt may công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Bán hàng, Điện Công nghiệp, Phun thêu thẩm mỹ, Chăm sóc da, Tin học văn phòng...
Để khắc phục tình trạng số lượng người lao động bị mất việc đăng ký học nghề còn thấp, nhiều giải pháp đã được Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội triển khai trong thời gian qua như: đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền đối với người lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng phương thức đào tạo linh hoạt, đáp ứng được tiêu chí “người học có thể học mọi lúc, mọi nơi”, thuận tiện sắp xếp các công việc cá nhân, đăng ký lượng kiến thức học phù hợp năng lực; tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo…
Hà Phương