Đắk Lắk thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, hiệu quả

Tấn Thịnh

(Dân trí) - Việc triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động tại Đắk Lắk đã góp phần quan trọng vào công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk (thuộc Sở Nội vụ), từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 13.142 hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó, có 7.188 lao động làm việc tại các tỉnh khác và 5.954 lao động tại địa phương.

Qua thẩm định, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã ban hành 12.159 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng số tiền chi trả hơn 229 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đã làm thủ tục chuyển 182 hồ sơ đang hưởng chế độ BHTN tại tỉnh đến các địa phương khác theo nguyện vọng của người lao động.

Đắk Lắk thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, hiệu quả - 1

Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm DVVL Đắk Lắk năm 2025 (Ảnh: TTDVVL Đắk Lắk).

Song song với việc giải quyết chế độ, Trung tâm Dịch vụ việc làm còn chú trọng hỗ trợ người hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động. Tất cả người lao động nộp hồ sơ trực tiếp đều được tư vấn việc làm, tư vấn học nghề theo quy định; trong đó, đã có 15.650 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm và khoảng 300 lao động đã tìm được việc làm mới.

Về cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người lao động nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, đã có 2.128 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, chiếm 16% tổng số hồ sơ, góp phần giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho người lao động.

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHTN; xây dựng quy trình tiếp nhận, chuẩn bị các biểu mẫu… để tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp BHTN kịp thời, hiệu quả, đảm bảo theo nguyên tắc 3 đúng "đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn".

Trung tâm cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện mô hình một cửa liên thông trong việc thực hiện chính sách BHTN, nhờ đó nâng cao tính chính xác, kịp thời trong giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cùng với việc thực hiện kịp thời khoản trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, Trung tâm cũng quan tâm đến công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; việc cập nhật tình hình biến động lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn được đẩy mạnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giúp người lao động thất nghiệp sớm trở lại thị trường lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã đổi mới các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền qua loa truyền thanh; phối hợp với đài phát thanh các huyện, thành phố tuyên truyền về lao động, việc làm; cấp phát tờ rơi đến tận tay người lao động có nhu cầu…

Đồng thời, tất cả người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được hỗ trợ học nghề theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, các tổ chức đoàn thể để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối đầu ra cho lao động sau đào tạo; nghiên cứu thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước để tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động địa phương tới các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ông Lê Hải Lý - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk cho biết, hơn một tháng triển khai thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí cho người dân, đồng thời, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động - việc làm.

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ hỗ trợ người lao động hưởng chế độ BHTN. Cùng với đó, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm cho người lao động; tranh thủ các nguồn lực đầu tư hiện đại hóa hệ thống thông tin về thị trường lao động; tăng cường công tác thu thập thông tin thị trường lao động, cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người, làm cơ sở để cung cấp, phân tích, dự báo thị trường lao động, phục vụ tốt công tác tư vấn, kết nối việc làm trong nước, ngoài nước...

Bảo Châu