Đà Nẵng: Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức cao

Khánh Hồng

(Dân trí) - Hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, nhiều lao động bị mất việc hoặc phải nghỉ giãn việc khiến tỷ lệ thất nghiệp tại Đà Nẵng tiếp tục ở mức cao.

Ngày 30/12, Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho biết, theo kết quả sơ bộ điều tra lao động - việc làm năm 2021, lực lượng lao động trong độ tuổi của TP Đà Nẵng tiếp tục giảm so với năm 2020. Lao động 15 tuổi trở lên làm việc trong các ngành kinh tế năm 2021 khoảng 539.900 người, tăng 5.400 người so với năm 2020.

Hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, nhiều lao động bị mất việc hoặc phải nghỉ giãn việc, tỷ lệ thất nghiệp tại Đà Nẵng tiếp tục ở mức cao. Theo kết quả điều tra, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2021 sơ bộ là 8,76%, thấp hơn tỷ lệ 9,41% của năm 2020, song còn rất cao so với nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đà Nẵng: Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức cao - 1

Người lao động phỏng vấn xin việc tại phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng tổ chức (Ảnh: Khánh Hồng).

Năm 2021, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 0,18% so với năm 2020. Đà Nẵng là địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; thuộc nhóm 54 địa phương có mức tăng trưởng dương.

Theo Cục thống kê TP Đà Nẵng, sau hai đợt bùng phát dịch trong năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng quý IV/2020 và những tháng đầu năm 2021 bắt đầu có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng.

Tuy nhiên, thành phố lại tiếp tục chống chịu bởi đợt dịch mới vào đầu tháng 5 năm 2021 với tính chất phức tạp và kéo dài. Nhiều biện pháp cấp bách được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, những nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác đã không thể hoàn thành như kế hoạch Nghị quyết đã đề ra..

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Cụ thể, Đà Nẵng cần phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; rà soát, đánh giá kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiện phòng chống dịch đã ban hành, triển khai trong năm 2021; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người lao động tiếp cận các chính sách về hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ đất đai, thuế, lao động.