1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng: Hơn 11.500 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khánh Hồng

(Dân trí) - Từ đầu năm đến cuối tháng 7, TP Đà Nẵng có hơn 11.500 người lao động nộp hồ sơ đề nghị trưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó ngành nhà hàng - khách sạn - du lịch vẫn có lượng người nộp hồ sơ đông nhất.

Người lao động lo thất nghiệp kéo dài

Anh Nguyễn Văn Đông (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm nhân viên cho công ty xăng dầu đã nhiều năm nay.

Đầu tháng 5, dịch bệnh ở Đà Nẵng bùng phát trở lại khiến nhiều hoạt động giao thông vận tải phải tạm dừng, ảnh hưởng trực tiếp đến công ty nơi anh Đông làm việc. Công ty buộc phải cắt giảm nhân sự và anh Đông cũng phải nghỉ việc.

"Từ ngày nghỉ việc đến nay tôi vẫn ở nhà chứ chưa tìm được công việc mới. Dịch giã thế này, nhiều công ty đóng cửa, cắt giảm nhân sự, tôi biết tìm việc ở đâu", anh Đông buồn bã nói.

Anh Đông cho biết, đã làm sơ hồ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đến nay đã nhận được 3 tháng, mỗi tháng 2,8 triệu đồng.

Đà Nẵng: Hơn 11.500 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp - 1

Hướng dẫn viên du lịch là ngành nghề bị hưởng kéo dài do dịch Covid-19 (Ảnh minh họa). 

Cũng mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Phương Liên (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết đã nghỉ ở nhà 3 tháng nay.

Chị Liên làm phụ bếp ở một khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đợt dịch này, khách sạn ngừng hoạt động vì không có khách nên chị cũng mất việc luôn.

"Các nhà hàng, khách sạn đều đóng cửa nên tôi không thể xin việc được ở đâu cả. Giờ dịch giã còn diễn biến phức tạp nên có lẽ tôi còn thất nghiệp dài dài", anh Liên nói.

Chị Liên cũng đã nộp hồ sơ gửi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến cuối tháng 7, trên địa bàn thành phố có hơn 11.500 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 11.165 người.

Ngành nghề có người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều là ngành nhà hàng - khách sạn - du lịch với 2.280 người (chiếm 19,8 %). Tiếp đến là ngành may - giày da - dệt nhuộm với 1.131 người (chiếm 9,8%).

Hỗ trợ người lao động học nghề mới thay đổi công việc

Theo ông Thành, nhằm hỗ trợ người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng đã triển khai hướng dẫn người lao động làm thủ tục qua các phương tiện điện thoại, zalo, mail… theo quy định và hạn chế đi lại để thực hiện tốt các biện pháp cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng: Hơn 11.500 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp - 2

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng sẽ tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp nhằm giúp người lao động tìm kiếm được việc làm mới.

Cụ thể, đối với việc nộp hồ sơ, người lao động nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Nhân viên của Trung tâm tiếp nhận, lập thủ tục, liên hệ người lao động qua điện thoại để bổ sung thông tin (nếu có), thông báo thời hạn trả quyết định hưởng.

Về nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhân viên của Trung tâm liên hệ với người lao động qua điện thoại để xác nhận việc nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Các thủ tục nhận quyết định hưởng sẽ được thực hiện sau khi hết thời gian cách ly.

Về thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng, người lao động khai báo các thông tin việc làm theo mẫu, sau khi khai báo xong, chụp hình và gửi qua mail, zalo đến các văn phòng của Trung tâm nơi người lao động nộp hồ sơ.

Trong thời gian đến, Trung tâm vẫn duy trì và đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp, cụ thể: Tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động nhằm giúp người lao động tìm kiếm được việc làm mới. Tư vấn nghề, học nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng nghề, học nghề mới thay đổi công việc, hoặc tự tạo việc làm.

Trung tâm cũng duy trì các biện pháp hỗ trợ người lao động trong thực hiện thủ tục bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp cách ly, phòng chống dịch Covid-19. Sử dụng công nghệ thông tin (web, zalo, mail, facebook, điện thoại) để thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và thực hiện thủ tục bảo hiểm thất nghiệp.

Từ đầu năm đến cuối tháng 7, tại Đà Nẵng, tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là 212,2 tỷ đồng, số tháng hưởng bình quân 4,56 tháng/người, số tiền hưởng bình quân hơn 3,6 triệu đồng.