1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chuyện lương thưởng Tết, nghỉ Tết "nóng" trong tuần

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Quy định mới về lương, tuổi nghỉ hưu năm 2022, số ngày nghỉ Tết Dương lịch tới đây, chàng trai miền Tây kiếm tiền tỷ từ "thủy quái"… là những thông tin việc làm hấp dẫn trên Dân trí tuần qua.

Chuyện lương thưởng Tết, nghỉ Tết nóng trong tuần - 1

Tuổi nghỉ hưu, lương hưu của người lao động năm 2022 thay đổi như thế nào?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật Lao động năm 2019, từ ngày 1/1/2022, hàng loạt quy định về tuổi nghỉ hưu, cách tính lương hưu, chế độ bảo hiểm sẽ có thay đổi so với năm 2021, như: Tuổi hưu tăng thêm 3-4 tháng, lương hưu nam lấy chuẩn là 20 năm đóng BHXH và lao động nước ngoài ở VN được tham gia chế độ hưu trí.

Tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được tăng dần như sau: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035…

Chuyện lương thưởng Tết, nghỉ Tết nóng trong tuần - 2

Lương công chức thay đổi như thế nào trong 10 năm qua?

Cải cách lương giai đoạn 2008-2012, lương "khởi điểm" cho cán bộ, công chức từ mức 540.000 đồng/tháng tăng gấp đôi, lên 1.050.000 đồng. Nhưng 9 năm tiếp theo, lương chỉ "nhích" thêm 490.000 đồng…

Trao đổi về 3 lần lỡ hẹn cải cách chính sách tiền lương , TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm UB Xã hội của Quốc hội, một chuyên gia trong lĩnh vực lao động - việc làm - tiền lương nêu quan điểm: "Có lẽ, đã đến lúc không nên để chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội không phù hợp với quy mô và tốc độ tăng trưởng"…

Chuyện lương thưởng Tết, nghỉ Tết nóng trong tuần - 3

Thưởng Tết 2022: Nơi 990 triệu, nơi chỉ là... quà tinh thần

Sau gần 2 tháng trở lại sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đã dần hồi phục sản xuất nhưng không ít doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản. Đúng ra, thời điểm này, các doanh nghiệp đang tính toán phương án thưởng Tết cho người lao động nhưng năm nay thưởng Tết đang là bài toán nan giải.

Theo ông Nguyễn Viết Anh, đại diện một doanh nghiệp may ở TPHCM, mọi năm, tùy theo thâm niên và chức vụ, công ty sẽ có mức thưởng từ 5 - 50 triệu đồng/một nhân viên. Năm nay, có thể mức thưởng Tết chỉ tượng trưng: gồm một tháng lương cơ bản hoặc phần quà…

Chuyện lương thưởng Tết, nghỉ Tết nóng trong tuần - 4

Tết Dương lịch 2022 có 3 ngày nghỉ liên tục

Theo Khoản 3, Điều 111, Luật Lao động 2019, trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Tết dương lịch 2022 rơi vào ngày thứ Bảy, trùng với ngày nghỉ cuối tuần. Vì vậy, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 3/1/2022. Theo đó, dịp Tết dương lịch 2022, người dân cả nước có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục. 

Kể từ năm 2021, Luật Lao động 2019 quy định tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong năm sẽ là 11 ngày. Được biết, Bộ LĐ-TB&XH đang tập hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành liên quan, sau đó sẽ trình Chính phủ xem xét và quyết định…

Chuyện lương thưởng Tết, nghỉ Tết nóng trong tuần - 5

Phó Giám đốc công ty công nghệ bỏ việc để học nghề của "vua dép lốp"

Cuối cùng, ông Phạm Quang Xuân (79 tuổi, phố Nguyễn Biểu, quận Ba Đình, Hà Nội), một người có hàng chục năm làm ra những chiếc đôi dép cao su từ đống lốp xe thải loại đã có người truyền nghề. Đó là người con rể của ông - anh Xuân là anh Nguyễn Tiến Cường, lúc ấy đang làm Phó Giám đốc một công ty về công nghệ, ngỏ ý muốn học nghề.

Anh Cường đã phát triển nghề thủ công này lên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn với chất lượng, mẫu mã thời trang hơn, hợp với thị hiếu người dùng. Sản phẩm dép lốp phân chia thành loại cổ điển, hiện đại, mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Các loại dép cổ điển được đặt tên thành: Dép Bác Hồ, Điện Biên Phủ, Khe Sanh, chiến binh, Giải phóng quân…

Chuyện lương thưởng Tết, nghỉ Tết nóng trong tuần - 6

Mạnh dạn nuôi "thủy quái", chàng trai miền Tây thu tiền tỷ

Quyết tâm chuyển đổi từ việc nuôi dòng cá phổ thông sang dòng "thủy quái" với kích thước siêu khủng , anh Phan Minh Luận (35 tuổi, ở Tiền Giang) kiếm được hàng tỷ đồng mỗi năm.

Trước đây gia đình của anh Phan Minh Luận ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang sản xuất các loại cá phổ biến như cá điêu hồng, rô đồng, cá tra. Sau hơn 10 năm nuôi trồng không còn đạt hiệu quả như trước, năm 2017 anh Phan Minh Luận quyết định chuyển đổi sang nuôi các loài cá quý hiếm, như: Cá tra dầu, cá hô, trà sóc, hồng vỹ, cá hải tượng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng…

Chuyện lương thưởng Tết, nghỉ Tết nóng trong tuần - 7

Tranh cãi việc nữ kế toán bỏ nghề đi làm công nhân lương 14 triệu đồng

Những ngày qua, câu chuyện nữ kế toán Lê Thị Huyền Trinh (34 tuổi, quê Bình Thuận, ngụ quận Tân Phú) bỏ nghề đi làm công nhân lương 14 triệu đồng/tháng được chia sẻ mạnh mẽ trên các diễn đàn việc làm ở TPHCM. Nhiều ý kiến cho rằng, cô gái đúng ra nên chuyển đổi công việc sớm hơn để tránh "tiền mất tật mang".

"Năm 2013 em ra trường rồi xin vào công ty pha chế sơn với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Năm 2015 thì họ tăng lương lên 6 triệu đồng và hiện nay là 8 triệu đồng/tháng. Trước khi ly hôn, em còn có thể dùng tiền của chồng nên thấy cũng tạm đủ nhưng giờ một mình nuôi 2 con thì lương 8 triệu thực sự không đủ chi phí sinh hoạt", chị Trinh kể… 

Chuyện lương thưởng Tết, nghỉ Tết nóng trong tuần - 8

Những người "ngắm đời qua khe hẹp", kiếm tiền triệu mỗi ngày

Cộng đồng nhiếp ảnh xứ Nghệ khá lớn. Có những người đến với nhiếp ảnh đơn giản như một cuộc dạo chơi, thỏa mãn niềm yêu thích và đam mê của mình. Có không ít người, nhiếp ảnh còn là "niêu cơm", là chi phí học hành của con cái sau những shoot hình.

Nghề ảnh dịch vụ, nhất là ảnh dã ngoại, nhiếp ảnh gia, ngoài kỹ năng nghề tốt thì cần chịu khó, năng nổ, nhiệt tình. Không những vậy, người chụp ảnh đôi khi còn đóng vai trò là người dẫn tour, thông thạo mọi ngõ ngách địa hình và các điểm tham quan du lịch để chọn những địa điểm mới, độc, lạ…

Chuyện lương thưởng Tết, nghỉ Tết nóng trong tuần - 9

Chàng cử nhân kinh tế bỏ phố về làng trồng quýt, làm farm du lịch

Sau nhiều năm làm việc ở thành phố, anh Đàm Quang Huy (sinh năm 1991, thôn 3, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã quyết định về quê để làm nông nghiệp . Dồn sức trồng hơn 3.000 cây quýt, chàng cử nhân có được thu nhập cao từ vùng đất cằn.

Sau hơn 2 năm, vườn quýt của anh Huy đã phát triển tốt, cây lá xum xuê, trĩu quả. Năm 2020 vườn quýt đã cho mùa quả bói với sản lượng đạt 8 tấn. Với giá bán thời điểm đó là 20.000-30.000 đồng/kg, anh đã thu được hơn 150 triệu đồng từ vườn quýt. Nếu giá bán ổn định, trong năm 2021, trang trại quýt của Huy ước tính sẽ thu được khoảng 500 triệu đồng trở lên…

Chuyện lương thưởng Tết, nghỉ Tết nóng trong tuần - 10

 Kỳ lạ quán cà phê nơi khách và nhân viên nói chuyện bằng... tay

Đồng cảm với những người từ khi sinh ra đã không may mắn, ông chủ 9X ở Đà Nẵng mở quán cà phê với các nhân viên là người khuyết tật , biến đây thành ngôi nhà thứ 2 để họ tự tin hòa nhập cộng đồng.

Chính thức hoạt động từ gần một tháng nay, quán cà phê Angel (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thường xuyên đông khách. Vào quán, đa phần khách đều bất ngờ vì nhân viên ở quán là những người khuyết tật, khiếm thính hoặc câm điếc bẩm sinh.

Dù không thể cất lời chào hay trò chuyện nhưng nhân viên lại vô cùng niềm nở, thân thiện với khách, luôn cúi chào, cảm ơn khách một cách chân thành…