Chuyển đổi nghề giúp lao động thất nghiệp có việc làm bền vững

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã mở thêm nhiều ngành nghề đào tạo mới, phù hợp với nhu cầu thị trường và xu hướng tuyển dụng hiện nay

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, Trung tâm nhận được 7.421 lượt hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 5/2025 đơn vị đã tiến hành thẩm định và ban hành quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng cho 1.399 trường hợp, với tổng số tiền 31,29 tỷ đồng.Công tác tiếp nhận hồ sơ và lập thủ tục giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động thuộc diện thụ hưởng.

Ông Nguyễn Đức Trí, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, việc tiếp nhận và giải quyết hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Đà Nẵng luôn được bảo đảm theo phương châm đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời gian. Thông qua đó, đã góp phần hỗ trợ người lao động thất nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống.

Chuyển đổi nghề giúp lao động thất nghiệp có việc làm bền vững - 1

Người lao động phỏng vấn xin việc tại Sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng (Ảnh: Diệu Ngọc).

Cùng với việc tạo mọi điều kiện tốt nhất để người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng còn chú trọng đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động; đồng thời phối hợp với các trường, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố để tư vấn, tuyển sinh, tổ chức dạy nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng hoặc các trường nghề, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí theo các ngành nghề đã hỗ trợ.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng tư vấn học nghề cho 3.967 lượt người lao động, trong đó tư vấn học nghề cho 147 người hưởng trợ cấp thất nghiệp học nghề với một số nghề như kỹ thuật pha chế thức uống, nghiệp vụ  chế biến món ăn; đồ họa kỹ thuật số; chăm sóc da dưỡng sinh trị liệu…. Từ đó, đưa người lao động trở lại thị trường lao động, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình “Có việc làm” trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, do nhiều nguyên nhân, tỷ lệ người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề tại Đà Nẵng còn thấp. Trước thực trạng này, để thu hút người lao động thất nghiệp tham gia học nghề để chuyển đổi công việc, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã chủ động đổi mới hình thức tư vấn, tuyển sinh học nghề. Các phương thức truyền thông về dạy nghề cho lao động thất nghiệp cũng được đẩy mạnh, bao gồm: treo băng-rôn quảng bá; tư vấn trực tiếp tại trung tâm; tư vấn qua điện thoại, website, mạng xã hội; tổ chức tư vấn tại các ngày hội việc làm; và triển khai tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, người lao động ngay tại địa phương.

Bên cạnh đó, Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng còn nghiên cứu mở thêm nhiều ngành nghề đào tạo mới, phù hợp với nhu cầu thị trường và xu hướng tuyển dụng hiện nay. Việc đa dạng hóa ngành học không chỉ tạo điều kiện để người lao động có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực, sở thích, mà còn bảo đảm họ có thể tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt, Trung tâm chú trọng kết nối với các cơ sở dạy nghề có liên kết với doanh nghiệp. Đây là giải pháp nhằm đảm bảo người học có đầu ra ổn định, bởi các cơ sở đào tạo này thường tổ chức chương trình học theo yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và sẵn sàng giới thiệu học viên đã tốt nghiệp cho các đối tác tuyển dụng. Nhờ vậy, người lao động có thể nhanh chóng quay lại thị trường lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và ổn định an sinh xã hội.

Diệu Ngọc