Đồng Nai:

Chủ hộ kinh doanh ngưng việc nhưng nhà có điều kiện, vậy có được hỗ trợ?

(Dân trí) - Tại Đồng Nai, nhiều hộ gia đình kinh doanh quán cơm, phở... phải ngưng việc để phòng dịch Covid-19, nhưng gia đình khá giả. Điều này khiến cán bộ lúng túng trong việc chi hỗ trợ.

Ngày 20/5, Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết 42/220/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg tại tỉnh Đồng Nai của gói an sinh 62.000 tỷ đồng. 

Chủ hộ kinh doanh ngưng việc nhưng nhà có điều kiện, vậy có được hỗ trợ? - 1
Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi dẫn đầu làm việc tại phường Long Bình

Trong ngày làm việc, Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại phường Long Bình (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Đây là địa phương có địa bàn rộng, số lượng người nhập cư, tạm trú đông nên gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi phát biểu
Chủ hộ kinh doanh ngưng việc nhưng nhà có điều kiện, vậy có được hỗ trợ? - 2
Một quán ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội  

Trao đổi với lãnh đạo phường Long Bình, Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi đã giải đáp nhiều vướng mắc phường gặp phải trong thời gian triển khai rà soát các nhóm đối tượng. 

Chủ hộ kinh doanh ngưng việc nhưng nhà có điều kiện, vậy có được hỗ trợ? - 3

Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi.

Cục trưởng cho biết phường cần quyết liệt hơn nữa trong việc hoàn thiện hồ sơ chi trả cho nhóm lao động tự do. Việc rà soát cần phải thận trọng để không bỏ sót đối tượng, tránh tình trạng khai man, trục lợi chính sách. 

"Tôi đánh giá cao việc phường đã chủ động, sáng tạo thông qua việc kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ các gia đình khó khăn vì dịch Covid-19. Tuy vậy, cần tập trung vào việc triển khai nhanh gói an sinh 62.000 tỷ đồng để tiền sớm đến tay người dân. Đây là gói hỗ trợ nên cần phải nhanh, đúng thời điểm người dân khó khăn", Cục trưởng Đào Ngọc Lợi nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Long Bình cũng đưa ra hàng loạt kiến nghị với Đoàn công tác. Các kiến nghị chủ yếu xoay quanh việc rà soát hồ sơ hỗ trợ nhóm lao động tự do, công nhân bị mất việc, ngưng việc. 

Chủ hộ kinh doanh ngưng việc nhưng nhà có điều kiện, vậy có được hỗ trợ? - 4

Bà Vũ Thị Thúy Hà - Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Long, chia sẻ về khó khăn trong khi triển khai.

Theo bà Vũ Thị Thúy Hà - Phó Bí thư Đảng ủy phường Bình Long, số lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng nhiều nhất tập trung vào người thuê trọ, ở tạm trú. Khi muốn nhận hỗ trợ tại phường thì phải có xác nhận tại nơi thường trú. 

Bà Hà cũng cho biết trên địa bàn cũng có nhóm người làm masage, gội đầu, nhóm bốc vác không đủ điều kiện hỗ trợ. Phường kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH mở rộng cho nhóm đối tượng này vì họ có hoàn cảnh rất khó khăn.

Về vấn đề trên, Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi cho biết việc mở rộng nhóm đối tượng tùy theo tình hình và nguồn ngân sách của địa phương. UBND phường nên làm kiến nghị với UBND tỉnh để có hướng dẫn, tư vấn cụ thể. 

Theo lãnh đạo phường Bình Long, trên địa bàn có một việc rất nan giải, ảnh hưởng đến việc rà soát hồ sơ hỗ trợ nhưng phường chưa biết xử lý ra sao.

"Trên địa bàn có những trường hợp làm quán ăn phải tạm ngưng việc do dịch Covid-19. Theo quy định thì nhóm này thuộc diện được hỗ trợ. Tuy nhiên, thực tế thì nhiều người vẫn có những công việc khác như cho thuê nhà trọ, kinh doanh gỗ..., gia đình có điều kiện. Phường không biết nhóm đối tượng này có được hỗ trợ hay không", lãnh đạo phường Bình Long cho hay.

Về vấn đề này, ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ - Việc làm (Cục Việc làm) cho biết: Theo quy định tại Mục I Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính Phủ, nguyên tắc của nghị Quyết là hỗ trợ các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19... 

Chủ hộ kinh doanh ngưng việc nhưng nhà có điều kiện, vậy có được hỗ trợ? - 5
Ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ - Việc làm (Cục Việc làm)  

Mặt khác, Quy định tại Điều 3 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm 2020 dưới 100 triệu đồng/năm, được cơ quan thuế xác định; tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020.

"Do đó, các đối tượng không bị giảm sâu thu nhập, các hộ kinh doanh không được cơ quan thuế xác định doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không thuộc đối tượng được hỗ trợ", ông Vinh nhấn mạnh.

Xét duyệt cho 876 hồ sơ hỗ trợ người lao động gặp khó

Đến ngày 18/5, phường Long Bình đã rà soát, thống kê và hoàn thiện hồ sơ 6 hộ kinh doanh thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm để làm thủ tục nhận trợ cấp.

Trên địa bàn hiện có 1 hồ sơ hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.

Phường cũng đã xét duyệt cho 876 hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc. UBND phường đang tiến hành thẩm định, xác minh các trường hợp có nghi ngờ để hoàn thiện hồ sơ gửi về TP Biên Hòa.

Phường đã hỗ trợ 309 người có công với số tiền 462 triệu đồng trong tháng 4/2020. Đến ngày 31/3, phường cũng đã rà soát và hỗ trợ 147 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 60 triệu đồng. Hỗ trợ 747 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 1,1 tỷ đồng. Hỗ trợ người 91 người bán vé số là 81,9 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND phường cũng kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19 với số tiền 885 triệu đồng, 7 tấn gạo, 20.500 khẩu trang kháng khuẩn, 4000 khẩu trang vải, 730 chai nước rửa tay. 

Xuân Hinh - Phạm Nguyễn