1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phú Yên:

Chống tàu lạ uy hiếp trên biển, ngư dân lưu giữ dữ liệu để đấu tranh

Trung Thi

(Dân trí) - Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên nhận định, tàu đánh bắt xa bờ hiện đều phải lắp thiết bị giám sát, có cảnh báo giới hạn cho phép trên biển, ngư dân cần bình tĩnh khi gặp tàu lạ uy hiếp.

Ngày 29/8, tại TP Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với báo Pháp luật TPHCM tổ chức diễn đàn "đáp lời ngư dân". 

Tại diễn đàn, ngư dân Nguyễn Văn Lễ, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) đặt vấn đề bị tàu "lạ" uy hiếp khi đánh bắt trên biển và hỏi chính quyền cách giải quyết.

Chống tàu lạ uy hiếp trên biển, ngư dân lưu giữ dữ liệu để đấu tranh - 1

Tại Phú Yên có hàng trăm tàu câu cá ngừ hoạt động ở vùng biển xa bờ (Ảnh: Trung Thi).

"Đang đánh bắt trên biển, tàu tôi bị một phương tiện khác uy hiếp hoặc lực lượng chức năng nước khác làm khó thì phải làm cách nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng?", ông Lễ đặt câu hỏi.

Đại tá Trương Thiên An, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, cho biết theo quy định Luật Thủy sản Việt Nam năm 2017 và Nghị định 26/2019, chỉ những tàu có tổng chiều dài từ 15m trở lên mới được phép đánh bắt xa bờ.

Chống tàu lạ uy hiếp trên biển, ngư dân lưu giữ dữ liệu để đấu tranh - 2

Ngư dân Nguyễn Văn Lễ (Ảnh: Trung Thi).

Theo ông An, những tàu đánh bắt xa bờ đều bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thiết bị có kèm chức năng cảnh báo khi vượt ra khỏi giới hạn cho phép. Điều đó có nghĩa các tàu phải tuân thủ quy định của luật pháp Việt Nam và quốc tế, không đánh bắt ngoài vùng biển chủ quyền.

Ông Trương Thiên An lưu ý, khi đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán Việt Nam, bà con ngư dân cần khẳng định là đánh bắt hợp pháp.

"Khi bị tàu lạ, tàu nước ngoài uy hiếp, quấy nhiễu, bà con ngư dân cần hết sức bình tĩnh để nắm tình hình; ghi lại số hiệu, ký hiệu của tàu, đặc điểm nhận dạng và xác định rõ xem đây là tàu dân sự hay quân sự", Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên giải đáp.

Sau khi có các dữ liệu trên, thuyền trưởng cần chụp định vị nơi tàu đang di chuyển, đồng thời gửi báo tình hình hiện tại để lực lượng chức năng có hướng hỗ trợ tàu cá của ngư dân.

"Đây là những chứng cứ để đấu tranh, giải quyết, bảo vệ quyền lợi của ngư dân theo đường ngoại giao cũng như để phục vụ công tác bảo hộ công dân", ông An nói.

Chống tàu lạ uy hiếp trên biển, ngư dân lưu giữ dữ liệu để đấu tranh - 3

Đại tá Trương Thiên An, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên (Ảnh: Trung Thi).

Theo Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, ngoài báo cho lực lượng chức năng, các thuyền trưởng cần phát tín hiệu cầu cứu đối với tàu cá khai thác gần đó, tàu cá trong tổ đội khai thác đến hỗ trợ, giúp đỡ nhau.

"Trường hợp này, ngư dân Việt khẳng định đánh bắt trên vùng biển của Việt Nam nên không được có phát ngôn, hay ký vào văn bản nào thừa nhận đang đi vào vùng biển nước khác", Đại tá An nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, trường hợp bị quấy rối khi đánh bắt trên vùng biển chồng lấn, ngư dân cần bình tĩnh, nhanh chóng thông tin cho lực lượng chức năng của Việt Nam biết để tổ chức lực lượng hỗ trợ, bảo vệ.

Ông An cũng khuyến cáo, khi ngư dân đánh bắt trên vùng biển chồng lấn, lưu ý không đi vào quá sâu khu vực này. Người hành nghề biển được nhắc không nên đi vào phạm vi 3 hải lý đối với đảo mà hiện nay nước ngoài đang chiếm đóng trên quần đảo Trường Sa.

Ngoài ra, khi phát hiện các tàu nước ngoài đến uy hiếp, ngư dân cần nhanh chóng cơ động, phương tiện di chuyển về vùng biển Việt Nam.