1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cà Mau: Công chức được "nợ" chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành khi tuyển dụng

(Dân trí) - UBND tỉnh Cà Mau vừa cho phép thí sinh tham gia tuyển dụng viên chức được “nợ” chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành đào tạo.


Cà Mau cho nợ chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành trong tuyển dụng viên chức. (Ảnh minh họa)

Cà Mau cho "nợ" chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành trong tuyển dụng viên chức. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, hầu hết các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh chưa tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ khác ngoài chứng chỉ Tiếng Anh. Tuy nhiên, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của một số vị trí phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 trình độ bậc 2 (A2) khác với ngoại ngữ của chuyên ngành đào tạo CĐ, ĐH,…

Nhưng trong thực tế, rất ít khi sử dụng ngoại ngữ thứ 2 này vào công tác.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong quá trình thực hiện quy định nêu trên, nhiều đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các đơn vị vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Trước khó khăn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tạm thời cho các thí sinh đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức vào các chức danh nghề nghiệp quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 khác với chứng chỉ ngoại ngữ của chuyên ngành đào tạo CĐ, ĐH ghi trong bằng tốt nghiệp, được “nợ” chứng chỉ.

Tuy nhiên, UBND tỉnh yêu cầu, người tham gia tuyển dụng viên chức phải cam kết trả nợ trong thời gian 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển viên chức.

“Nếu quá thời hạn 12 tháng mà không trả nợ chứng chỉ đã thiếu theo cam kết thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định”, công văn của UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

H.H