1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Xử lý nghiêm việc trục lợi từ gói 62.000 tỷ đồng”

(Dân trí) - “Cần chú trọng tới việc xử lý vi phạm trong rà soát, lên danh sách và chi trả gói an sinh 62.000 tỷ đồng. Trường hợp trục lợi chính sách cần được xử lý nghiêm, thậm chí là xử lý hình sự…”.

Xử lý nghiêm minh việc trục lợi từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng

Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khi nhìn nhận về việc triển khai gói 62.000 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, tới thời điểm hiện nay, cơ sở pháp lý về việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó vì đại dịch Covid-19 đã hoàn toàn đủ để các địa phương triển khai. Đó là Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

Ngoài ra, các tỉnh và thành phố tuỳ tình hình thực tế sẽ ban hành có những hướng dẫn cụ thể trên cơ sở những văn bản của Chính phủ.

“Các cơ sở pháp lý đã có thì cần khẩn trương thực hiện. Các địa phương không để trễ về chính sách tới tay người dân. Nhiều nơi dân đang rất mong chờ. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim…” - Bộ trưởng cho biết.

Được biết tới tuần đầu tháng 5, khoảng hơn 20.000 tỷ đồng trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng đã được giải ngân tới tay những nhóm người dân đầu tiên, như: Người có công với cách mạng, người nhận bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo.

Từ ngày 10/5, nhiều địa phương cũng đã chuyển sang rà soát, chi trả tới nhóm người lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Bộ trưởng, điều quan tâm của cả xã hội là việc phải đảm bảo việc thụ hưởng của người dân được đúng, đủ và không để xảy ra trục lợi.

“Trong đó, yêu cầu được quan tâm nhất hiện nay là cần minh bạch và công khai, tăng cường kiểm tra giám sát ngay từ khâu rà soát, lập danh sách, xét duyệt và chi trả” - Bộ trưởng lưu ý.

Ngoài ra, việc giám sát cần chú trọng ở các cấp thôn, bản, phường xã và doanh nghiệp.

Với 8 nhóm đối tượng người dân và số lượng lên tới 20 triệu người trong thời gian chỉ trả gấp, khó có thể tránh khỏi sai sót, dù là nhỏ nhất.

Chính vì vậy, việc xử lý vi phạm cần được chú trọng. 

“Nếu vi phạm do sơ xuất hoặc cách làm sẽ khác. Nhưng nếu là các hành vi cố ý trục lợi, lạm dụng chính sách thì cần xử lý nghiêm minh nhất với mức cao nhất” - Bộ trưởng lưu ý.

Bên cạnh đó, việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt là sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc VN các cấp, các đoàn thể và người dân thụ hưởng trong việc giám sát.

Cần công bố danh sách niêm yết tại trụ sở xã phường, tổ dân phố. Đồng thời, công khai trên các phương tiện truyền thông, hệ thống đài truyền thanh của xã phường để nhiều người dân biết.

“Nếu chúng ta thực hiện đồng bộ các biện pháp trên, tôi hy vọng sẽ hạn chế tối đa những vi phạm, trục lợi trong thực hiện chính sách chi trả” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Hoàng Mạnh