Bảo hiểm thất nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho người lao động

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa thiết thực trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động, thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng linh hoạt và bền vững.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình, với những lợi ích thiết thực mang lại, bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước đi vào đời sống, trở thành điểm tựa tài chính vững chắc cho người lao động trong giai đoạn khó khăn.

Cơ chế này không chỉ góp phần ổn định cuộc sống cá nhân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an sinh xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi rộng.

Bảo hiểm thất nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho người lao động - 1

Người lao động Ninh Bình được hỗ trợ tư vấn việc làm (Ảnh: Trung tâm DVVL Ninh Bình).

Theo quy định hiện hành, thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính dựa trên số tháng người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm.

Cụ thể, người lao động đóng đủ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp; sau đó, cứ mỗi 12 tháng đóng thêm sẽ được cộng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tổng thời gian hưởng không quá 12 tháng.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc. Bên cạnh đó, trung tâm cũng phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tư vấn, hỗ trợ người có nhu cầu làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài.

Để hỗ trợ người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề, chuyển đổi việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình còn phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tư vấn, hỗ trợ học nghề cho người lao động.

7 tháng đầu năm, có gần 3.000 người nộp hồ sơ BHTN, gần 2.000 người được hưởng trợ cấp, gần 2.000 người được giới thiệu việc làm và giúp họ sớm quay lại thị trường lao động, có thu nhập ổn định. Đồng thời, trung tâm cũng đã tham mưu ký ban hành trên 900 quyết định hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

"Song song đó, trung tâm đã cập nhật thời gian đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào phần mềm quản lý học nghề, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tư vấn kịp thời cho người lao động”, ông Nguyễn Quang Tuấn thông tin thêm.

Quá trình triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia cũng còn khó khăn.

Nhiều lao động nộp hồ sơ thiếu giấy tờ theo quy định, dù đã được trung tâm thông báo từ chối và yêu cầu bổ sung, nhưng khi nộp lại vẫn chưa hoàn chỉnh, gây khó khăn trong thẩm định, xử lý hồ sơ.

Bên cạnh đó, hồ sơ của người lao động thường thiếu thông tin về quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp, sổ bảo hiểm xã hội chốt sai, hoặc quyết định nghỉ việc ghi không đúng. Người lao động muốn rút hồ sơ do đã có việc làm mới hoặc không còn nhu cầu hưởng trợ cấp nhưng hiện Cổng dịch vụ công chưa hỗ trợ chức năng này.

Vẫn còn trường hợp người lao động hưởng sai quy định, buộc phải thu hồi tiền nhưng không liên lạc được hoặc cố tình né tránh.

Một số người lao động có trình độ hạn chế, chỉ quan tâm đến việc nhận trợ cấp mà chưa chú trọng quay lại thị trường lao động, khiến cán bộ phải dành nhiều thời gian để tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng dẫn chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Hiện nay, cả nước chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất về cung - cầu lao động để các địa phương khai thác và sử dụng. Số liệu do trung tâm thu thập chủ yếu dựa trên việc tự khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc của người lao động, do đó thường chậm trễ và thiếu độ chính xác.

Trung tâm cho biết luôn chú trọng tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ trung tâm dịch vụ việc làm, đặc biệt về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới của Luật cần ứng dụng công nghệ trong tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ thêm, trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều phiên “Ngày hội việc làm” trực tiếp và trực tuyến tại trung tâm cũng như tại các điểm tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, góp phần kết nối và giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt là những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đến các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thu Hương