Bác sĩ làm việc trên xe lăn bị điều chuyển lúc sắp nghỉ hưu

Vi Thảo

(Dân trí) - Dù đã có nhiều năm cống hiến nhưng khi gần về hưu, trong người mang nhiều căn bệnh, một bác sĩ ở Thừa Thiên Huế phải nhận quyết định điều chuyển vị trí làm việc.

Nhận thông báo điều động khi đang nằm viện

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Khắc Thu (59 tuổi), Trưởng khoa Khám bệnh - Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, ngày 30/8, ông được Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc mời làm việc để thông báo về việc luân chuyển công tác.

Do sức khỏe không đảm bảo và hoàn cảnh gia đình, tại cuộc họp, ông mong lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để được ở lại khoa Khám bệnh tiếp tục công việc.

Bác sĩ làm việc trên xe lăn bị điều chuyển lúc sắp nghỉ hưu - 1

Bác sĩ Lê Khắc Thu đang điều trị bệnh khớp gối tại Bệnh viện Trung ương Huế (Ảnh: Minh Hồ).

Sau đó, bác sĩ Thu đã làm đơn kiến nghị gửi đến nhiều cơ quan, đơn vị, bao gồm cả Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đề đạt nguyện vọng làm việc tại vị trí cũ cho đến đủ tuổi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, ngày 26/9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn thống nhất với nội dung tờ trình của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc về việc điều động bác sĩ Lê Khắc Thu đến công tác tại Trạm Y tế xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc), giữ chức vụ Trưởng Trạm.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thống nhất điều động ông Nguyễn Đằng, Trưởng Trạm Y tế xã Lộc Thủy đến công tác tại Khoa Khám bệnh - Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, giữ chức vụ Phó trưởng khoa.

Ngày 30/9, ông Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Khắc Thu giữ chức Trưởng Trạm Y tế xã Lộc Thủy.

Đến ngày 1/10, trung tâm này tổ chức lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý.

Điều đáng nói, từ ngày 27/9, do bệnh đau khớp gối tiến triển nặng, bác sĩ Lê Khắc Thu đã phải nhập viện tại Khoa Phẫu thuật khớp và Y học thể thao, Bệnh viện Trung ương Huế nên không thể tham dự lễ công bố.

Kết quả chụp cộng hưởng cho thấy cả 2 khớp gối của bệnh nhân bị thoái hóa khớp, dập dây chằng chéo trước, tụ dịch, nang sương ở mâm chày, cần phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm.

Xin làm gần nhà để chăm vợ trong thời gian điều trị bệnh

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Khắc Thu cho biết, ông bắt đầu công tác tại Trung tâm Y tế Phú Lộc từ năm 1988, tham gia các đội vệ sinh phòng dịch - phòng chống sốt rét tại nhiều địa bàn cơ sở.

Sau đó ông đi học tại Đại học Y Dược Huế, đến khi tốt nghiệp lại quay về phục vụ quê hương, phụ trách Phòng khám khu vực 3 xã Vinh Giang, một xã ven biển của huyện Phú Lộc trong khoảng thời gian 4 năm 1998-2002.

Bác sĩ làm việc trên xe lăn bị điều chuyển lúc sắp nghỉ hưu - 2

Nhiều thời điểm, bác sĩ Lê Khắc Thu phải ngồi trên xe lăn làm việc, đọc phim, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân (Ảnh: Mỹ Chi).

Từ năm 2002 đến khi có quyết định điều chuyển về Trạm Y tế xã Lộc Thủy, bác sĩ Thu đảm nhận chức trưởng, phó nhiều khoa quan trọng tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc.

Riêng chức vụ Trưởng khoa Khám bệnh, bác sĩ Thu đảm nhận từ tháng 4/2021, tức chưa đủ 1 nhiệm kỳ 5 năm.

"Quá trình công tác, bản thân tôi luôn cố gắng thực hiện theo sự điều động, phân công  của tổ chức, không vi phạm kỷ luật cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị được giao.

Hiện tôi không đảm bảo sức khỏe để đi công tác xa. Chỉ 2 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, nguyện vọng của tôi là được ở lại khoa Khám bệnh để được gần nhà và có thời gian chăm sóc, động viên vợ lúc điều trị bệnh, kể cả làm nhân viên", bác sĩ Thu cho hay.

Về bệnh khớp gối, bác sĩ Thu cho biết bị từ khi còn trẻ nhưng do không điều trị dứt điểm nên khi càng lớn tuổi, bệnh càng nặng, nhiều thời điểm đau không đứng dậy được.

"Tôi đã báo cáo nhiều lần với cơ quan về sức khỏe bản thân. Thậm chí nhiều lúc tôi phải chống nạng đến cơ quan, ngồi trên xe lăn thăm khám cho bệnh nhân, xem hồ sơ bệnh án", bác sĩ Thu kể.

Bác sĩ làm việc trên xe lăn bị điều chuyển lúc sắp nghỉ hưu - 3

Bị căn bệnh khớp gối hành hạ, bác sĩ Thu phải chống nạng đến cơ quan (Ảnh: Mỹ Chi).

Bà Trần Thị Mỹ Chi (54 tuổi, vợ bác sĩ Thu) cũng vì bệnh tật mà đã phải xin nghỉ hưu trước tuổi từ tháng 9/2022, khi đang giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Lộc Trì (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc). Bà mang trong mình căn bệnh viêm gan mạn giai đoạn tiến triển nguy cơ cao, mắt yếu.

"Cả 2 vợ chồng đều đau ốm, thường xuyên phải đi bệnh viện thăm khám, điều trị, con đi làm ăn xa. Mong các cấp xem xét, thấu hiểu cho hoàn cảnh gia đình tôi. Vì giờ có mổ xong, khỏe lại, anh Thu cũng khó mà chạy xe cả chục cây số để đến cơ quan, rồi lúc lỡ may có việc gì đột xuất, phải làm sao?", bà Chi mong mỏi.

Phóng viên đã cố gắng liên hệ với ông Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc để tìm hiểu sự việc nhưng chưa được hồi đáp.

Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đã nhận được phản ánh của người lao động và có báo cáo với giám đốc sở.

Theo ông Bắc, công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ là của chính quyền, còn việc Công đoàn bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động cần phải có thời gian tìm hiểu đúng, sai rồi mới xử lý được.

Giám đốc, phó giám đốc phân công nhiệm vụ cho nhau tại khoa Khám bệnh

Song song với các quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý tại Trạm Y tế xã Lộc Thủy, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc đã ký ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ cho nhau tại khoa Khám bệnh, nơi bác sĩ Lê Khắc Thu bị chuyển đi.

Cụ thể, ngày 30/9, ông Lê Thịnh Trị, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc ký quyết định phân công ông Lê Viết Cường tham gia chuyên môn về công tác khám và điều trị bệnh nhân răng hàm mặt tại khoa Khám bệnh, trên 50% thời gian làm việc.

Đến ngày 1/10, Giám đốc Lê Viết Cường tiếp tục ban hành quyết định phân công ông Lê Thịnh Trị điều hành khoa Khám bệnh trong thời gian chờ thực hiện quy trình bổ sung trưởng khoa; tham gia chuyên môn về công tác khám chữa bệnh và chuyên khoa tai mũi họng.