1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gói an sinh 62.000 tỷ đồng:

Bạc Liêu: Hỗ trợ xong tới 3 nhóm người dân theo NQ 42/NQ-CP trước ngày 10/5

(Dân trí) - Theo kế hoạch, Bạc Liêu sẽ hoàn thành xong việc hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong gói an sinh 62.000 tỷ đồng trước ngày 10/5.

Nói về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Hồng Chiến - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bạc Liêu cho biết - Sở này đã chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan và các địa phương soạn thảo kế hoạch triển khai thực hiện.

Qua rà soát từ các địa phương, đối tượng người có công cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội là trên 87.000 người.

“Việc thuận lợi nhất ở các đối tượng người có công đã có danh sách sẵn. Còn đối với hộ nghèo, cận nghèo đã rà soát xác định nhân khẩu từ tháng 12/2019. Nếu nay rà soát lại mà có phát sinh thì địa phương tổng hợp lại để có đề xuất xử lý”, bà Chiến nói.

Dự kiến, nguồn hỗ trợ các đối tượng trên là gần 92 tỷ đồng. Thời gian hỗ trợ hoàn thành trước ngày 10/5. Trong đó, đối tượng người có công, bảo trợ xã hội là 1,5 triệu đồng/3 tháng; hộ nghèo, cận nghèo là 750.000 đồng/3 tháng.

Bạc Liêu: Hỗ trợ xong tới 3 nhóm người dân theo NQ 42/NQ-CP trước ngày 10/5 - 1

Theo kế hoạch, Bạc Liêu chi hỗ trợ đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội trước ngày 10/5.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu cho rằng, khó khăn hiện nay là đối với việc rà soát nhóm lao động bị ảnh hưởng, bởi không dễ xác định mức thu nhập trong thời gian dừng việc vì dịch bệnh Covid-19.s

Theo bà Chiến, tính đến ngày 27/4, trên cơ sở báo cáo của các địa phương thì có trên 1.300 doang nghiệp bị ảnh hưởng. Còn đối với lao động trong và ngoài tỉnh bị ảnh hưởng là trên 51.000 người.

“Tuy nhiên, đó mới chỉ là con số thống kê mà các địa phương cho là bị ảnh hưởng. Không phải doanh nghiệp, lao động nào cũng được hỗ trợ hết. Vì còn phải theo tiêu chí, tiêu chuẩn, làm sao để tránh thiếu sót. Như người lao động bị ảnh hưởng không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức cận nghèo, thì phải có xác nhận của địa phương về mức thu nhập đó”, bà Chiến nói.

Tỉnh Bạc Liêu đang rà soát lại cụ thể đối tượng này, dự kiến hoàn thành việc hỗ trợ chậm nhất là trong tháng 6/2020. Theo đó, mức hỗ trợ đối với lao động có hợp đồng là 1,8 triệu đồng/tháng, còn lao động tự do (không có hợp đồng) là 1 triệu đồng/tháng, tùy từng tháng thu nhập.

“Trước mắt, sau khi rà soát, các địa phương phản ánh khó khăn thế nào thì Sở sẽ có tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo tháo gỡ. Ngoài ra, hiện nay Bộ LĐ-TB&XH cũng có mở trang thông tin để trao đổi trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp phải khó khăn, vướng mắc thì trao đổi trực tiếp để nắm rõ hơn”, bà Chiến cho hay.

Bạc Liêu: Hỗ trợ xong tới 3 nhóm người dân theo NQ 42/NQ-CP trước ngày 10/5 - 2

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu cho biết, việc hỗ trợ cho người lao động sẽ có sự giám sát chặt chẽ.

PV Dân trí đặt vấn đề, với số lượng người cũng như số tiền lớn như vậy thì làm sao để nguồn hỗ trợ đến đúng các đối tượng được hưởng?

Bà Trần Hồng Chiến nói: “Việc chi hỗ trợ được giao cho UBND xã trực tiếp chi trả, và có danh sách công khai ở các địa phương. Bên cạnh đó, còn có mặt trận, đoàn thể tham gia công tác giám sát ngay từ ban đầu”.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu cũng khẳng định, gói an sinh này là cần và cấp thiết, do đó, Sở trình Ủy ban tỉnh thông qua kế hoạch hỗ trợ để có quyết định chính thức, từ đó sẽ hỗ trợ sớm nhất có thể cho người dân.

Huỳnh Hải