1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

3 lao động Việt Nam còn mất tích tại Lybia: Chưa xác minh được họ ở đâu!

(Dân trí) - Đây là khẳng định của ông Lương Thanh Quảng - trợ lý Cục trưởng cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) - tại sân bay Nội Bài chiều 10/8, khi đón đoàn 184 lao động Việt nam từ Lybia về nước.

Liên quan tới 3 lao động Việt Nam còn mất tích tại Lybia: Chưa xác minh được họ ở đâu!
                Ông Lương Thanh Quảng

<ȯp>

Theo ông Lương Thanh Quảng, 3 lao động mất tích thuộc nhóm lao động làm việc ở thành phố Benghazi (Libya) nơi đang cho chiến sự.

“Hiện chúng tôi chưa xác định được họ ở đâu. Theo tìm hiểu, 3 lao động này đã tự ý bỏ ra ngoài nên nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan đại diện và công ty quản lý lao động” - ông Quảng cho biết.

Tới nay, đại diện Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện đang liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương, chủ sử dụng lao động tại Lybia để tìm 3 lao độnɧ trên.

Trước đó, chiều ngày 9/8, nhóm 25 lao động Việt Nam từ Benghazi đã về tới Việt nam. Nhóm này xuất phát từ ngày 1/8, được nhập cảnh sang Ai Cập và đi máy bay thương mại từ Cairo về Việt Nam.

Nhóm lao động này do Công ty Vinaconecmex ɶà Simco Sông Đà phái cử. Đa số họ là những nông dân nghèo đến từ các tỉnh Nghệ An, Nam Định. Để được đi xuất khẩu lao động, nhiều lao động đã phải vay ngân hàng để có kinh phí chi trả cho chuyến đi.

Liên quan tới 3 lao động Việt Nam còn mất tích tại Lybia: Chưa xác minh được họ ở đâu!
                                        Ȼ   Lao động Việt nam về nước chiều 10/8.

Trả lời cầu hỏi về việc có hay không tình trạng lao động Việt Nam bị bỏ đói tại Ai Cập trong khi chờ máy bay về nước, ông Lương Thanh Quảng cho biết: “Theo tình hình tôi nắm ȑược, khi ở Ai Cập, lao động Việt Nam đã được biên phòng AiCập, các cơ quan nhập cảnh hỗ trợ lương thực”.

Ông Quảng cho biết thêm: Do tình hình chiến sự phức tạp nên phía Ai Cập đã đóng cửa khẩu với Lybia. Đại diện ngoại giao Việt Nam đã phải thôngȠqua nhiều kênh hỗ trợ. Trên cơ sở sở, Phủ tống thống ra quyết định mở lại cửa khẩu thì lao động Việt nam mới vào Ai Cập được.

Một trong những khó khăn trong việc di chuyển lao động Việt nam ra khỏi Lybia, theo ông Quảng, đó là tình trạng phân tán ɶà thuộc nhiều công ty quản lý. "Lao động Việt nam chủ yếu đi làm việc theo những công ty có quy mô nhỏ và ở các địa bàn phân tán tại Lybia".

Tuy nhiên, ông Quảng cũng cho biết, cơ quan đại điện Ngoại giao Việt nam đã có các phương án làm việc với ɣác cơ quan sở tại khi có chiến sự lan rộng thì luôn có phương án di tản lao động Việt nam an toàn.

Hoàng Mạnh

- 13h30 chiều nay (10/8), chuyến bay VN 9052 đã chở 184 lao động Việt nam từ Cai rô (Aicậɰ)về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). Đây là những lao động của công ty Vinamex sang làm việc cho nhà thầu Huyndai Engineering (tên cũ là Huyndai Amco).

- 13h ngày 9/8, 25 lao động Việt Nam từ vùng chiến sự Benghazi (Lybia) đã về tới Việt nam. Ƀòn 3 lao động vẫn mất tích.

- Tới 13h30 ngày 10/8, 453 lao động Việt nam đã về nước an toàn. Trước đó, giữa tháng 7/2014, Việt Nam có 1.750 lao động làm việc tại Lybia. Các hoạt động đưa lao động về nước sẽ tiếp tục trong tháng 8.