25.766 lao động VN đi làm việc ở nước ngoài trong quý 1/2015

(Dân trí) - Trong 3 tháng đầu năm, cả nước có 25.766 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong tháng 3, con số này đạt 8.560 lao động, trong đó thị trường lao động Đài Loan (Trung Quốc) dẫn đầu với 5.953 lao động Việt Nam.

Lao động Việt nam chờ xuất cảnh (ảnh minh họa)
Lao động Việt nam chờ xuất cảnh (ảnh minh họa)

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp cho thấy, số lao động Việt Nam đi XKLĐ trong quý 1/2015 là 25.766 người, đạt 110,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Riêng trong tháng 3/2015, số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 8.560 lao động 2.573 lao động nữ.

Các thị trường lao động chính gồm: Đài Loan có 5.953 lao động (1.678 lao động nữ), Nhật Bản: 1.618 lao động (563 lao động nữ), Hàn Quốc: 262 lao động (20 lao động nữ), Malaysia: 328 lao động (210 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 256 lao động (102 lao động nữ), CH Síp: 30 lao động và các thị trường khác.

Năm 2014, số lao động Việt Nam đi XKLĐ đã vượt mức 100.000 người. Trong các thị trường lao động, Hàn Quốc vẫn là thị trường hấp dẫn nhưng tạm thời đóng cửa với lao động Việt Nam. Nguyên nhân chính do số lao động Việt Nam sang làm việc tại đây bỏ trốn nhiều.

Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có thêm nhiều biện pháp tuyên truyền thường xuyên tới gia đình và người lao động. Qua đó để người lao động hiểu và có trách nhiệm tuân thủ pháp luât của Nhà nước trong lĩnh vực XKLĐ.

Hoàng Mạnh