1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

12,5 triệu euro nâng cao hiệu quả dạy nghề trọng điểm

(Dân trí) - Trong 3 năm, khoản vốn đầu tư 12,5 triệu euro sẽ dành để cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả dạy 3 nghề trọng điểm: Điện - Điện tử, Cơ điện tử, Công nghệ cơ khí.

Đó là nội dung bản thỏa thuận riêng giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  (LĐ - TB &XH) và Ngân hàng tái thiết Đức về Dự án “Chương trình đào tạo nghề 2008” được ký kết sáng 25/11, tại Hà Nội.

12,5 triệu euro nâng cao hiệu quả dạy nghề trọng điểm - 1
Điện tử sẽ được đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực dạy nghề. (Ảnh minh họa)
 
Theo bản thỏa thuận nêu trên, Dự án sẽ được triển khai trong thời gian 3 năm (từ ngày 4/6/2011 đến ngày 30/4/2014) với tổng vốn đầu tư 12,5 triệu euro (trong đó vốn vay ODA: 10 triệu euro; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là: 2,5 triệu euro) nhằm cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả dạy nghề thông qua hoạt động nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với 3 nghề: Điện - Điện tử, Cơ điện tử, Công nghệ cơ khí.

Theo chủ trương của Bộ LĐTB-XH, trong giai đoạn 2011 - 2015 sẽ có 120 nghề trọng điểm và hơn 100 trường nghề được chọn đầu tư. Trong đó, 30 nghề đào tạo theo cấp độ quốc tế. Tổng cục Dạy nghề cho biết, hiện nay cả nước đang có 130 trường cao đẳng nghề, 310 trường trung cấp nghề và 864 cơ sở dạy nghề.

P. Thanh