Trẻ đẹp da với tế bào gốc tự thân

Hiện nay tế bào gốc được cả thế giới xem như một phép màu đa năng có thể cải lão hoàn đồng, bên cạnh đó tế bào sống được xem như một phương thuốc thần kỳ có khả năng chữa bá bệnh.

  

Hiện nay tế bào gốc được cả thế giới xem như một phép màu đa năng có thể cải lão hoàn đồng, bên cạnh đó tế bào sống được xem như một phương thuốc thần kỳ có khả năng chữa bá bệnh.

 

Vậy tế bào gốc là gì và khả năng như thế nào mà chiếm được sự ngưỡng mộ của cả thế giới như vậy. Tế bào gốc là những tế bào đem lại nguồn gốc của sự sống, nó có thể tự nhân lên để tạo ra một tế bào giống nó và có khả năng sinh ra các tế bào của tất cả các cơ quan của cơ thể chúng ta.

 

Tế bào gốc hiện diện trong mô mỡ, trong máu, trong tủy xương,  trong máu cuống rốn. Tế bào gốc khi di chuyển đến mô hay cơ quan bị tổn thương, tế bào gốc sẽ tái tạo các mô  hay cơ quan bị hư tổn. Chính vì thế khi ta tiêm tế bào gốc vào da vùng mặt, tế bào gốc sẽ kích hoạt tạo ra các collagene và các mô nâng đỡ mới, từ đó da sẽ đầy đặn và căng mọng lên xóa đi toàn bộ các nếp nhăn, các lổ chân lông nhỏ lại, màu da sẽ trắng sáng hơn. Trên thực tế, sau khi chích tế bào gốc vào da mặt, mặc dù không cần căng da bằng phẫu thuật  nhưng  da mặt thẳng ra, các nếp nhăn mũi má cạn hơn và dần dần biến mất, da mặt có thể trông như trẻ ra từ mười đến hai mươi tuổi.

 

Với sự xuất hiện của tế bào gốc, một  số những người lớn tuổi có thể không cần căng da, chỉ cần chích tế bào gốc vẫn có thể có được nét trẻ trung một cách rất tự nhiên mà không cần căng da. Do đó đây thực sự là một cuộc cách mạng to lớn trong ngành thẩm mỹ hiện nay trên toàn thế giới. Tế bào gốc còn được phối hợp với mô mỡ tự thân để chích vào những nời khuyết lõm trên mặt để gia tốc sự trẻ trung lên bội phần và duy trì sự trẻ trung được lâu dài. Ở những nước như Nhật Bản và Hàn Quốc, chính những người trên dưới 30 hay 40 vẫn đi  cấy ghép tế bào gốc để luôn có làn da mặt đẹp.

 

Trước và sau khi chích tế bào gốc

Trước và sau khi chích tế bào gốc

 

Ngoài công dụng đem lại vẻ đẹp rạng ngời cho da, tái tạo da, làm trắng da, tế bào gốc còn được biết đến như một liệu pháp y học thần kỳ có thể chữa được nhiều bệnh mà trước đây y học bó tay như các bệnh Alzheimer, Parkinson và hầu hết các bệnh của các cơ quan nội tạng cho đến các bệnh thần kinh, bệnh mắt (như thoái hóa hoàng điểm, thoái hóa võng mạc, viêm thần kinh thị giác, glaucoma) , các bệnh ngoài da (vảy nến), các bệnh xương khớp như đau khớp gối, đau cột sống, đau khớp vai, đau khớp háng, rối loạn cương  dương ở nam giới, kích thích mọc tóc…Hiện nay ở các nước tiên tiến như ngay cả ở Singapore, khi nói đến chữa viêm khớp (osteo-arthrite) người ta phải nhắc đến tế bào gốc như là phương thuốc đầu tiên cần phải nghĩ đến chứ không phải các thuốc chống viêm hay giảm đau thông thường. Ở Mỹ hiện nay tế bào gốc được xem  như phương thuốc trị liệu chính cho thoái hóa hay đau nhức  khớp gối ở tuổi già , và thường khi đã chích tế bào gốc vào khớp gối, khả năng phải mổ thay khớp gối có khi không cần phải đặt ra nữa. Điều đặc biệt chữa bằng tế bào gốc là bệnh nhân được phục hồi cấp kỳ trong vài ngày, chứ  không  phải chờ đợi hàng tuần hay hàng tháng hay hàng năm. Chính vì những lý do thần diệu đó mà tế  bào gốc đã chiếm ngôi đầu trong các phương thức hay dược phẩm điều trị.

 

Mọi sự điều trị liên quan đến tế bào gốc xin liên hệ đến bệnh viện thẩm mỹ Sài Gòn:

97 B Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM

Email: drcuong97@gmail.com, web: www.thammysaigon.com

MP: 0908 560 378 hoặc 0908 565 401