1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Yêu cầu một số ngân hàng tạm dừng dịch vụ giữ hộ vàng

(Dân trí) - Thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại thực hiện giữ hộ vàng cho người dân, nhưng đã không hoàn toàn thực hiện đúng quy định trong hạch toán và giữ hộ.

Thông tin từ một số ngân hàng thương mại cho biết, Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu một số ngân hàng thương mại tạm dừng cung cấp dịch vụ nhận giữ hộ vàng cho người để chờ hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, những ngân hàng thương mại có nhu cầu cung cấp dịch vụ giữ hộ vàng cho người dân sẽ phải xin cấp phép của Ngân hàng Nhà nước. 

Ngân hàng Nhà nước lo ngại hình thức giữ hộ vàng bị biến tướng (ảnh minh họa).

Ngân hàng Nhà nước lo ngại hình thức giữ hộ vàng bị biến tướng (ảnh minh họa).

Trả lời về vấn đề này trên VTV tối qua, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho biết: Thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại thực hiện giữ hộ vàng cho người dân, nhưng khi thực hiện đã không hoàn toàn thực hiện đúng quy định trong hạch toán và giữ hộ.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu một số ngân hàng thương mại vi phạm tạm ngừng nhận gửi vàng của người dân để chấn chỉnh hoạt động này.

Tuy nhiên, theo khẳng định của ông Huy, không phải tất cả các ngân hàng đều phải ngưng nhận gửi vàng. Các ngân hàng tuân thủ theo đúng quy định vẫn được phép thực hiện dịch vụ này.

“Dự kiến trong hai tuần tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành dự thảo Thông tư hướng dẫn về giữ hộ vàng, đặc biệt là vàng miếng để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân cũng như để quản lý chặt chẽ hơn hoạt động này của ngân hàng”, đại diện Ngân hàng Nhà nước nói.

Dịch vụ giữ hộ vàng cho người dân có thu phí đã được một số ngân hàng triển khai từ cách đây hơn một năm. Nhưng thời gian qua, khi thời hạn các tổ chức tín dụng phải chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực, dịch vụ giữ hộ vàng có thu phí bắt đầu nở rộ.

Trong đó, mức phí giữ hộ vàng được một số ngân hàng đưa ra khá thấp (thấp nhất khoảng 1.000 đồng/lượng) làm nhiều chuyên gia lo ngại đây là một hình thức biến tướng của huy động vàng.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước dự kiến cho ra đời thông tư hướng dẫn về dịch vụ giữ hộ vàng là hết sức cần thiết. Đặc biệt, cơ quan quản lý cần có chế tài xử lý mạnh đối với ngân hàng “lách” huy động vàng.

Nguyễn Hiền