1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Xuất khẩu dầu Nga cao nhất kể từ chiến sự với Ukraine

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 4 tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine xảy ra.

Theo cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lượng dầu xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 4 năm nay đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa nước này với Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2/2022. Bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây, doanh thu của Nga vẫn tăng 1,7 tỷ USD (gần 40.000 tỷ đồng). 

Cụ thể, xuất khẩu của Nga đã tăng lên 8,3 triệu thùng/ngày trong tháng trước, sản lượng này cao hơn 50.000 thùng/ngày so với tháng 3. Thậm chí, Nga có thể đang tăng sản lượng để bù đắp cho phần doanh thu bị mất.

Tuy nhiên, con số này thấp hơn 27% so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn thu từ thuế với lĩnh vực dầu khí Nga cũng giảm 64% so với năm trước.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh G7, Australia cùng Liên minh châu Âu (EU) đã áp giá trần với các sản phẩm dầu mỏ và dầu thô của Nga nhằm tăng sức ép trừng phạt với nước này. Phương Tây kỳ vọng động thái này giúp hạn chế nguồn thu từ năng lượng và cắt giảm nguồn tài trợ của Nga cho chiến sự với Ukraine. EU cũng tiến hành áp đặt riêng các lệnh cấm vận đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước Nga.

Xuất khẩu dầu Nga cao nhất kể từ chiến sự với Ukraine - 1

Xuất khẩu dầu của Nga tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2022 (Ảnh: FT).

Đáp lại, Nga dọa cắt đứt nguồn cung cho các quốc gia và công ty áp dụng trần giá. Nước này còn tuyên bố giảm sản lượng xuống chỉ còn 500.000 thùng/ngày. IEA cho biết sản lượng dầu thô Nga ổn định trong tháng 4 ở 9,6 triệu thùng/ngày và chưa hoàn toàn thực hiện tuyên bố cắt giảm sản lượng. Moskva cần giảm thêm 300.000 thùng mỗi ngày trong tháng 5 để đạt mục tiêu.

Cơ quan này cũng nhận định Nga dường như gặp ít vấn đề trong việc tìm kiếm khách hàng sẵn sàng mua dầu thô. Hiện tại, Nga là nước cung cấp 80% dầu mỏ cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc đang dần phục hồi sau 3 năm hạn chế vì đại dịch. Nhập khẩu từ Nga đã giúp đáp ứng nhu cầu dầu tăng cao tại Trung Quốc, đạt mức cao nhất từ trước đến nay lên đến 16 triệu thùng/ngày trong tháng 3. "Sự phục hồi nhu cầu của Trung Quốc tiếp tục vượt qua mong đợi," IEA khẳng định.

Doanh thu xuất khẩu dầu của nước này đã tăng 1,7 tỷ USD lên 15 tỷ USD trong tháng 4. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 27% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu thuế của Nga từ lĩnh vực dầu khí cũng đã giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái, theo ước tính của IEA.

Theo FT