1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ, EU giảm, Trung Quốc tăng

(Dân trí) - “Số liệu ở Hải quan cho thấy thị phần Trung Quốc tăng trong khi EU và Mỹ giảm, còn số liệu đăng ký xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2015 sang Trung quốc cho thấy tăng”- ông Võ Hùng Dũng, Phó chủ tịch hiệp hội cá tra Việt Nam cho biết chiều 7/4.

Đến cuối tháng 3/2015, diện tích thả nuôi mới cá tra tại ĐBSCL khoảng 828 ha
Đến cuối tháng 3/2015, diện tích thả nuôi mới cá tra tại ĐBSCL khoảng 828 ha

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Còn nhớ, cách đây khoảng một thập niên, con cá tra trở nên nổi tiếng trên thế giới và bước lên ngôi vinh quang. Thời điểm đó, tỉnh An Giang đã xây dựng biểu tượng cá tra. Nhiều cù lao nuôi cá tra trên sông Hậu nổi tiếng với sự xuất hiện của hàng loạt tỷ phú cá tra, sắm xe bốn bánh như những tay chơi sành điệu.

Thế nhưng, từ chủ tiệm vàng, lò ấp vịt đến doanh nghiệp bất động sản, có cả quan chức địa phương cũng nhảy vào nuôi cá tra, tranh nhau mở các nhà máy chế biến thủy sản làm rối tung ngành cá tra những năm gần đây.

Theo thống kê của Tổng cục thuỷ sản, Bộ NN – PTNT thì đến cuối tháng 3/2015, diện tích thả nuôi mới cá tra tại ĐBSCL khoảng 828 ha (tăng 15,34% so với cùng kỳ năm 2014). Sản lượng cá tra đạt khoảng 206.950 tấn, tăng khoảng 7,67%, năng suất trung bình là 290 tấn/ha.

Tuy nhiên, thống kê của hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra đến tháng 2/2015 đạt gần 225 triệu USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2014. Hai thị trường lớn là EU và Mỹ hai tháng đầu năm giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm 2014 lần lượt là 26,4% và 20,9%. Các thị trường khác có mức tăng trưởng ổn định. Nguyên nhân suy giảm được cho là do ảnh hưởng bởi sự thay đổi cơ cấu thị trường và tỉ giá thay đổi.

Ông Võ Hùng Dũng cũng thông tin thêm: Việc giảm kim ngạch trên không đáng ngại bởi đây mới là nghi nhận 2 tháng đầu năm. Hiện tại, một số thị trường khác lại đang tăng thị phần nhanh như Trung Quốc, Brazil, Asean nên vẫn giúp ngành hàng cá tra tăng trưởng bù lại. Hiệp hội cá tra VN, ngành hàng cá tra đặt mục tiêu điều phối 3 thị trường lớn là Mỹ, EU và Trung Quốc chiếm khoảng 50% thị phần cá tra xuất khẩu của VN.

Câu chuyện cá tra đã trở thành vấn đề “nóng” của người dân ĐBSCL trong một thời gian dài. Hiệp hội cá tra cũng cho rằng, công việc quan trọng nhất của ngành hàng cá tra bây giờ là làm việc với người nuôi để ổn định diện tích nuôi, sản lượng đảm bảo cân đối cung cầu cá tra nguyên liệu; giải quyết tình hình nợ xấu và ổn định nội ngành để ổn định sản xuất để đảm bảo xuất khẩu có tăng trưởng.

Cụ thể, năm 2015 này phải áp dụng các quy chuẩn trong nuôi, chế biến và xuất khẩu cá theo nghị định 36 của Chính phủ. Nâng cao chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất giống- nuôi – chế biến và xuất khẩu. Tiếp đến là nghiên cứu thị trường xu hướng của từng nơi để thâm nhập một cách bền vững và kiện toàn bộ máy tổ chức của hiệp hội.

 Phạm Tâm
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”