1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

ĐBSCL:

Xuất khẩu cá tra 2011 dự tính trên 1,55 tỷ USD

(Dân trí) - Đây là chỉ tiêu mà Bộ NN&PTNT vừa đưa ra trong Hội nghị “Tổng kết công tác sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011” diễn ra tại TP Cần Thơ.

Xuất khẩu cá tra 2011 dự tính trên 1,55 tỷ USD - 1
Cá tra Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn trên thị trường quốc tế
 
Tại Hội nghị, Tổng Cục thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết năm 2010 xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung sản xuất và tiêu thụ cá tra cũng đã đạt được những kết quả khả quan.

Tính đến hết 30/12/2010 tổng sản lượng giống sản xuất toàn vùng đạt gần 2,4 tỷ con cá giống; diện tích nuôi đạt 5.400ha; sản lượng cá thu hoạch đạt trên 1,141 triệu tấn; ước cả năm 2010 kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt mức 1,4 tỷ USD, khối lượng xuất khẩu đạt trên 645.000 tấn.

Trong năm qua, giá bán cá giống dao động từ 450 - 1.750 đồng/con và so với cùng kỳ năm 2009 giá có tăng. Trong khi đó, chất lượng con giống cá tra những năm gần đây có dấu hiệu suy thoái do chất lượng đàn cá bố mẹ không đảm bảo, đẻ non, đẻ ép và đẻ nhiều lần trong năm.

Không chỉ giá cá giống tăng mà giá thức ăn cũng tăng lên 8 lần, tăng từ 1.500 đồng - 2.200 đồng/kg so với cuối năm 2009. Theo các chủ cơ sở chế biến cho biết, nguyên nhân tăng là do giá nguyên liệu sản xuất thức ăn trên thị trường thế giới, thuế nhập khẩu, tỷ giá ngoại tệ so với VNĐ, giá điện và than tăng…

Trong khi đó, giá thành sản xuất và giá bán cá tra nguyên liệu luôn biến động. Nếu như quý I/2010 người nuôi có lãi từ 1.000 - 2.000 đồng/kg thì sang quý II cùng với việc giá thức ăn tăng cao nên giá bán cá giảm 500 - 1.000 đồng/kg khiến người nuôi lãi ít hoặc không có lãi; trong 2 quý III và IV thì nhìn chung giá cá nguyên liệu tăng.

Trong năm 2010, EU luôn là thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam lớn nhất với 202.000 tấn, đạt kim ngạch 462 triệu USD (Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan…), chiếm 36% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra. Bên cạnh đó còn có các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nga, Mêxicô…

Tổng Cục Thủy sản cho biết, dự kiến trong năm 2011, sản lượng giống đạt từ 2,5 - 2,6 tỷ con giống cá tra các loại; diện tích nuôi đạt 6.000 - 6.300ha; sản lượng ước đạt từ 1,2 - 1,3 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu từ 1,45 - 1,55 tỷ USD. Trong kế hoạch dự kiến này, các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ…vẫn là những địa phương chủ lực trong việc sản xuất và tiêu thụ.

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch VASEP cho biết, việc tiêu thụ cá tra ngày càng khó khăn. Theo ông Dũng, do chúng ta mang một khối lượng lớn cá tung ra thị trường trong một thời gian ngắn khiến nhiều nước nuôi cá khác gặp khó và xảy ra chuyện bị nói xấu, chống phá giá là khó tránh khỏi.

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho rằng, các địa phương cần tập trung chỉ đạo các cơ sở chuẩn bị đủ con giống nhưng phải đảm bảo chất lượng; chỉ đạo các địa phương rà soát và xây dựng quy hoạch phát triển vùng nuôi; duy trì thị trường đã có và tiếp tục mở rộng thêm thị trường mới.

Huỳnh Hải