1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Xi măng Xuân Thành sử dụng dây chuyền hiện đại của Đức

Ngày 18/8/2013, Tập đoàn Xuân Thành đã ký hợp đồng mua dây chuyền, thiết bị của Haver & Boecker (Đức) lắp đặt cùng lúc tại 2 nhà máy đặt ở Quảng Nam và Hà Nam, đây cũng là dây chuyền hiện đại nhất trong lĩnh vực sản xuất xi măng ở Việt Nam hiện nay.

Theo thông tin từ Tập đoàn Xuân Thành và Haver & Boecker xác nhận, sau 3 tuần đàm phán, các bên đã thống nhất được các điều khoản hợp đồng cung cấp dây chuyền, thiết bị cho xi măng Xuân Thành lắp đặt cùng lúc tại 2 nhà máy ở Hà Nam và Quảng Nam. Ngày 18/8/2013, lễ ký kết hợp đồng đã hoàn tất tại Hà Nội.
 
Xi măng Xuân Thành sử dụng dây chuyền hiện đại của Đức
Ông Nguyễn Xuân Thủy (bên trái), Tổng Giám đốc xi măng Xuân Thành ký hợp đồng cung cấp thiết bị với đại diện Haver & Boecker

Với tỷ lệ tự động hóa lên đến gần 100%, dây chuyền Haver & Boecker cung cấp cho xi măng Xuân Thành được đánh giá là thân thiện nhất với môi trường và hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay, ngay cả khâu bốc xếp cũng được vận hành bằng thiết bị tự động. Theo kế hoạch, sau khoảng 1 tháng vận chuyển dây chuyền sẽ về đến Việt Nam.

Dự kiến, giữa tháng 12/2013, nhà máy xi măng Thạch Mỹ (Quảng Nam) với công suất 3.300 tấn clinker/ngày sẽ cho ra sản phẩm, còn dây chuyền 2 nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam ra sản phẩm vào tháng 1/2014.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng, ông Nguyễn Xuân Thủy - Tổng Giám đốc xi măng Xuân Thành cho biết, dây chuyền do Haver & Boecker cung cấp đáp ứng đầy đủ yêu cầu về môi trường và hiệu quả xi măng Xuân Thành đề ra.
 
Xi măng Xuân Thành sử dụng dây chuyền hiện đại của Đức
Dây chuyền xi măng Xuân Thành mua của Haver & Boecker được đánh giá hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay

Được biết, đây cũng là hạng mục hoàn thiện cuối cùng thuộc gói tín dụng 2000 tỷ đồng mà Tập đoàn Xuân Thành ký với BIDV. Bảo hiểm Xuân Thành là đơn vị đảm nhận toàn bộ gói bảo hiểm vận chuyển dây chuyền, thiết bị từ Đức về Việt Nam.

T. Vinh