1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Xi măng Xuân Thành Quảng Nam xuất tấn hàng đầu tiên ra thị trường

Chỉ 13 tháng sau khi nhận gói tín dụng 2000 tỷ đồng từ BIDV, ngày 20/3/2014, nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam đã xuất tấn hàng đầu tiên ra thị trường.

Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chúc mừng nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam
Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chúc mừng nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Dự án nhà máy xi măng Xuân Thành Quảng Nam được Tập đoàn Xuân Thành khởi công tháng 7/2010 tại huyện biên giới Nam Giang (Quảng Nam), với tổng vốn đầu tư lên đến 4.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất việc xây dựng nhà xưởng, hạ tầng, ngày 13/1/2013, Tập đoàn Xuân Thành và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký hợp đồng tín dụng “khủng” trị giá 2.000 tỷ đồng để lắp đặt dây chuyền sản xuất, hoàn thiện nhà máy Xi măng Thạnh Mỹ (Quảng Nam).

Sau 13 tháng liên tục nỗ lực lắp đặt, 12h15' ngày 20/3/2014, nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam đã xuất tấn hàng đầu tiên ra thị trường và nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhà phân phối và đại lý.
 
Tham dự buổi lễ, ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Xuân Thành, cùng ý nghĩa dân sinh, xã hội nhà máy mang lại khi đi vào sản xuất.
 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Xuân Thành
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Xuân Thành

Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết: “Việc nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam xuất tấn hàng đầu tiên ra thị trường là tin vui đối với tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Thạch Mỹ nói riêng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đánh giá rất cao năng lực thi công, cùng sự nỗ lực của Tập đoàn Xuân Thành khi hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền, đưa nhà máy đi vào hoạt động và cho ra thị trường tấn hàng đầu tiên chỉ sau 13 tháng, kể từ khi được BIDV giải ngân gói tín dụng 2000 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch dự kiến.

Là một nhà máy được đầu tư lớn với công nghệ Nhật Bản, chắc chắn nhà máy sẽ cho ra đời sản phẩm xi măng chất lượng cao. Với quy mô xây dựng như hiện nay, việc nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện Nam Giang, một huyện miền núi gồm nhiều dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng đến Tập đoàn Xuân Thành, chúc mừng nhà máy. Từ khi nhà máy khởi công, UBND tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ rất tốt về GPMB, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà máy phát triển bền vững”.
 
Những tấn xi măng đầu tiên của nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam đã được xuất ra thị trường
Những tấn xi măng đầu tiên của nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam đã được xuất ra thị trường
 
Phát biểu tại buổi lễ xuất tấn hàng đầu tiên, ông Nguyễn Chí Kiên - Tổng Giám đốc nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam cho biết: “Việc thực hiện dự án ban đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng sau khi được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ, đặc biệt là công tác GPMB nhà máy và vùng nguyên liệu. Chất lượng vùng nguyên liệu đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của nhà máy, đảm bảo đủ tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu...”.
 
Những tấn xi măng đầu tiên của nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam đã được xuất ra thị trường
Các nhà phân phối chúc mừng sản phẩm của nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam xuất hiện trên thị trường
 
Trong ngày xuất chuyến xi măng đầu tiên ra thị trường có 10 tổng đại lý tham gia ký kết hợp đồng với nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam gồm: Công ty TMDV Thu Nguyệt, Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Trị, Công ty TNHH Hồng Nhung, Công ty Thu Hương, Công ty Vân Hòa, Công ty TNHH MTV Thu Hương, Công ty Thành Bích Phát, Doanh nghiệp kim khí Tây Nguyên, Công ty Xitribution XM Quảng Nam.
 
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Nhung - Giám đốc Công ty TNHH Hồng Nhung cho biết: “Xi măng Xuân Thành Quảng Nam là một trong số những nhà máy lớn, một năm trước chúng tôi đến tham quan mọi thứ vẫn bộn bề nhưng đến nay đã cho ra sản phẩm là điều rất bất ngờ đối với nhà phân phối và đại lý. Trong suốt thời gian nhà máy thi công và lắp đặt dây chuyền, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Đức Thụy đã luôn đi sâu, đi sát, quan tâm đến từng nhà phân phối...”.
 
Những tấn xi măng đầu tiên của nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam đã được xuất ra thị trường
Những tấn hàng đầu tiên đã xuất ra thị trường chỉ sau 13 tháng Xi măng Xuân Thành được giải ngân gói tín dụng 2000 tỷ đồng

Nhà máy xi măng Xuân Thành Quảng Nam được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu phát động khởi công ngày 10/7/2010. Nhà máy Xi măng Xuân Thành Quảng Nam được áp dụng công nghệ Nhật Bản, Xi măng Xuân Thành được đánh giá là một trong những thương hiệu xi măng tốt nhất và có uy tín trên thị trường hiện nay.

T. Vinh
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước