1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc

(Dân trí) - Giàu lên nhanh chóng nhờ sự phát triển chóng mặt của kinh tế, rất nhiều thanh niên Trung Quốc đã là triệu phú khi còn rất trẻ. Và họ cũng có những cách xài tiền mà các bậc “tiền bối” ít khi nghĩ tới.

Theo thống kê của tạp chí Hurun, tại Trung Quốc hiện nay có khoảng hơn 1 triệu người thuộc hàng triệu phú và khoảng 600 tỷ phú, khiến quốc gia đông dân nhất thế giới được xếp vào hàng nước có nhiều người “đại gia” trẻ tuổi nhất. Các chuyên gia dự báo trong 10 năm tới, một nửa trong số các tỷ phú thế giới sẽ là người Trung Quốc.

Chính vì vậy đất nước này đang trở thành miền đất hứa của các thương hiệu hàng xa xỉ, đặc biệt là xe hơi, đồng hồ và thậm chí cả máy bay riêng. Mới đây kênh ABC của Úc đã có một bộ phim phóng sự với tiêu đề “Triều đại của Ka-Ching”, lột tả cuộc sống xa hoa của những triệu phú và tỷ phú tại đây. Sau đây là một số hình ảnh đáng chú ý nhất.

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Bên ngoài một CLB xe hơi thể thao tại Bắc Kinh hàng đoàn dài những siêu xe như Ferrari, Maserati, Lamborghini xếp hàng. Để sở hữu mỗi chiếc này, chủ nhân của nó thường phải chi khoảng 600.000 USD.

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Để được là thành viên của CLB, bạn có có ít nhất 1 chiếc Porsche 911 trở lên

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Với rất nhiều tiền kiếm được, không ít người Trung Quốc sống như những ông hoàng

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Bên trong CLB, khoảng hơn 20 cậu ấm cô chiêu tham dự một bữa tiệc xa hoa kiểu cung đình.

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Cha mẹ của họ cũng khá trẻ. Theo Hurun, hình ảnh thường thấy của một tỷ phú tại Trung Quốc là một doanh nhân 51 còn tuổi sống ở Bắc Kinh trong khi tuổi trung bình của các triệu phú là 41.

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Cách phổ biến nhất để trở lên giàu có tại Trung Quốc những năm qua là đầu tư vào BĐS

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Những năm qua thị trường BĐS Trung Quốc phát triển chóng mặt. Khách sạn cao như tòa tháp tại tỉnh Hunan này được xây xong chỉ trong vòng 2 tuần bằng cách sử dụng khung thép tiền chế.

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Khách sạn của Zhang Yue, một triệu phú ngành sản xuất. Bên trên khu đất của công ty là một tòa lâu đài kiểu Pháp do chính vợ ông thiết kế.

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Cách đó không xa là một kim tự tháp mạ vàng.

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Tại một quán bar ưa thích của giới nhà giàu, giá một ly đồ uống có thể bằng lương cả tuần của một công nhân.

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
“Các nhà thiết kế khắp thế giới cũng đổ xô về Trung Quốc để tạo ra những cung điện độc nhất thế giới”.

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Theo Phó chủ tịch Jean-Michel Jacob của hãng Dassault chỉ từ năm 2008 đến 2011, doanh số máy bay cá nhân tại Trung Quốc đã tăng 5 lần.

Xâm nhập cuộc sống xa hoa của các triệu phú trẻ Trung Quốc
Một nhà sản xuất đồ chơi cho biết với tài sản vài triệu NDT, ông “mới chỉ được xếp vào nửa cuối của tầng lớp trung lưu”.

Clip phóng sự của đài ABC

Thanh Tùng
Theo Business Insider