1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

WB bi quan về tăng trưởng toàn cầu

(Dân trí) - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới với mức cắt giảm mạnh nhất trong vòng 3 năm và cho rằng, cuộc suy thoái ở khu vực sử dụng đồng Euro đang đe dọa đẩy lùi tăng trưởng ở các nền kinh tế mới nổi.

Theo hãng tin Bloomberg, WB dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm 2012, giảm mạnh so với mức dự báo 3,6% đưa ra vào tháng 6/2011. Trong đó, WB cho rằng, kinh tế khu vực Eurozone sẽ suy giảm 0,3%, từ mức dự báo tăng 1,8% trước đó. Triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ cũng bị WB hạ về mức 2,2% từ mức 2,9%.

 

“Thậm chí khả năng đạt được những con số tăng trưởng trên cũng rất bấp bênh. Suy thoái ở châu Âu và suy giảm tăng trưởng ở các nền kinh tế đang phát triển làm gia tăng rủi ro kéo lùi mạnh mẽ tăng trưởng toàn cầu”, WB nhận định trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu (Global Economic Prospects) công bố ngày hôm nay (18/1).

 

Trong báo cáo này, WB thúc giục các nền kinh tế đang phát triển “chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, vì cuộc khủng hoảng của châu Âu hiện nay có thể trở thành một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tương tự như hồi năm 2008. “Mặc dù đã có những biện pháp chống khủng hoảng được đưa ra, khả năng leo thang xa hơn của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu là không thể loại trừ”, WB nhận định.

 

Từ tháng 1/2009 tới nay, chưa khi nào WB cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu như lần này. Định chế này cũng dự báo, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm 2013, giảm 0,5 điểm phần trăm so với dự báo trước.

 

Theo WB, so với hồi năm 2008, các nền kinh tế mới nổi hiện nay đang ở vào thế dễ bị tổn thương hơn trước một cuộc khủng hoảng toàn cầu mới, vì các nước giàu hiện nay không còn nguồn lực tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng như trong cuộc khủng hoảng trước. Định chế này khuyến cáo, các nước đang phát triển cần có kế hoạch phòng bị để có được một lối thoát tài khóa cho trường hợp cần thiết.

 

WB cho rằng, kinh tế Eurozone đã rơi vào suy thoái trong quý 4/2011. Mức dự báo tăng trưởng dành cho kinh tế Nhật Bản năm nay bị hạ về 1,9% từ mức 2,6% trước đó. Dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc được duy trì ở mức 8,4%, trong khi mức dự báo dành cho Ấn Độ hạ 1,9 điểm phần trăm, còn 6,5%.

 

Tuy nhiên, WB lại có cái nhìn khá tích cực về triển vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam. Báo cáo nhận định, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm nay và 6,5% trong năm 2013, từ mức tăng 5,8% trong năm 2011. Trước đó, trong báo cáo hồi tháng 6,WB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng 6,8% trong năm 2012 và 7,3% trong năm 2012.

 

WB nhận định, chính sự thiếu vắng của những mối liên kết chặt chẽ về mặt tài chính với các thị trường phát triển sẽ giúp Việt Nam tránh được những bất trắc liên quan tới khủng hoảng nợ châu Âu. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt để chống lạm phát của Việt nam đang giúp cải thiện sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế.

 

Phương Anh