1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nghệ An:

Vụ xăng giả A92: Người dân hoang mang, các chủ cây xăng nghĩ mình vô tội

(Dân trí) - Đã gần 1 tháng trôi qua, sau khi bị bắt quả tang hàng chục doanh nghiệp kinh doanh xăng giả, cơ quan chức năng Nghệ An vẫn chưa có quyết định xử lý vi phạm. Trong khi đó, người dân đang rất lo lắng, hoang mang còn các chủ cây xăng thì nghĩ mình vô tội và vẫn hoạt động bình thường .


Mặc dù đang trong thời gian chờ các cơ quan chức năng xử lý nhưng các cây xăng vẫn hoạt động bình thường

Mặc dù đang trong thời gian chờ các cơ quan chức năng xử lý nhưng các cây xăng vẫn hoạt động bình thường

Để làm rõ và hiểu rõ hơn vấn đề này, PV Dân trí đã có mặt tại các huyện Quỳnh Lưu, Diễn ChâuTX Thái Hòa…Theo quan sát của PV, vào khoảng 14h, dọc theo QL 22 đi vào xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nơi có đến 3 cây xăng dầu: Phùng Pha, Quỳnh Thảo, Dũng Tuyết. Cả ba cây xăng dầu này được cho là đã tiêu thụ xăng giả của các doanh nghiệp đã bị bắt trước đó vẫn hoạt động bình thường.

Theo người dân ở đây thì trong những ngày qua họ vẫn bán xăng, dầu cho người tiêu dùng một cách bình thường. Có một điểm khác biệt dễ nhận ra đó là phía trước cây xăng được chủ dùng rèm che lại phần chữ logo trên biển bảng.


Điểm khác biệt trong thời gian chờ xử lý thì các cây xăng này dùng rèm để che logo của cửa hàng mình lại.

Điểm khác biệt trong thời gian chờ xử lý thì các cây xăng này dùng rèm để che logo của cửa hàng mình lại.

Trao đổi với PV, một chủ cửa hàng trên địa bàn nơi đây cho biết: “Vừa qua chúng tôi cũng đọc được thông tin trên báo chí là cửa hàng mình dùng xăng “bẩn”, nhưng chúng tôi là những người làm kinh doanh chứ không phải là người sản xuất ra xăng “bẩn” nên không biết”.

Anh Nguyễn Văn Công, quê ở huyện Yên Thành, người thường đi qua đây cho biết: “Tôi cũng thỉnh thoảng đổ xăng tại đây. Giờ thấy trên phương tiện truyền thông nói nhiều về nạn xăng giả nên rất hoang mang” .

Tiếp tục hành trình hơn 30km, chúng tôi có mặt trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn … Con đường qua trung tâm xã Nghĩa Lộc nối đường đường Hồ Chí Minh, nơi có cây xăng dầu Huấn Thu cũng là cây xăng dầu nhập nguồn từ các doanh nghiệp xăng giả, mọi hoạt động vẫn diễn ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Theo những người đi đường thì đây là cây xăng nằm ở trung tâm vùng này và nằm gần trên trục đường Hồ Chí Minh nên số lượng người tiêu dùng khá đông.

Mặc dù nằm gần trên đường Hồ Chí Minh nhưng cây xăng dầu này vẫn ngang nhiên hoạt động
Mặc dù nằm gần trên đường Hồ Chí Minh nhưng cây xăng dầu này vẫn ngang nhiên hoạt động

Anh Thủy một tài xế xe tải ở gần đây cho biết: “Chúng tôi làm nghề lái xe thì thường hết xăng dầu chỗ nào thì đổ chỗ ấy. Giờ nghe nói xăng giả nhiều thì cũng cảm thấy lo sợ nhưng cũng không biết tránh đường nào cả”.

Trước đó, báo Dân trí đã có nhiều bài phản ánh liên quan đến việc xăng giả A92 đang “làm mưa, làm gió” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vào ngày 10/10 Thanh tra sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nghệ An đã lấy 12 mẫu gửi đi thử nghiệm tại trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, Tổng cục Đo lường Chất lượng thì có tới 11 mẫu của 7 doanh nghiệp không đạt chất lượng theo quy chuẩn Quốc gia.

Tại thời điểm lấy mẫu trong các bể chứa của 7 doanh nghiệp trên có hơn 40.000 lít xăng kém chất lượng. Vậy nhưng đến ngày 18/10, trung tâm trên mới có kết quả xăng A92 giả đến mức thảm hại. Tuy nhiên trong thời gian 10 ngày chờ có kết quả, do vẫn được hoạt động nên phần lớn số xăng giả đã được bán ra thị trường hoặc bị tẩu tán sang địa bàn khác để bán.

Đã gần một tháng trôi qua, dù đã phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh xăng giả nhưng đến nay sau hơn nửa tháng, cơ quan chức năng Nghệ An vẫn chưa có quyết định xử lý .

Trong khi người dân thì đang hoang mang lo sợ với nạn xăng giả thì các chủ cây xăng dầu nghĩ mình là người vô tội?. Điều này khiến cho người tiêu dùng rất bức xúc vì xử phạt chưa nghiêm khắc.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 700 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Trong khi đó, tình trạng xăng dầu giả vẫn “sống khỏe”, trôi nổi còn khá lớn.

Điều này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý và quy hoạch trên địa bàn, mà còn ảnh hưởng tới an toàn phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự trên địa bàn và ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng… .

Nguyễn Tú