1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Gia Lai:

Vụ tiểu thương "vây" Ban quản lý chợ: Chính quyền huyện "xuống nước"

(Dân trí) - Sáng 20/6, chính quyền huyện Chư Sê đã tổ chức họp các tiểu thương đang buôn bán ở chợ Chư Sê (thị trấn Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai) để bàn về việc nâng cấp chợ và cho phép một số tiểu thương bán hàng tươi sống quay về chợ để bán.

Như Dân trí thông tin, sáng 1/6, nhiều tiểu thương buôn bán hàng thực phẩm tươi sống ở chợ Chư Sê bỗng dưng bị một số cơ quan chức năng của huyện cản trở, ngăn không cho vào chợ buôn bán. Lý do, để giảm tải chợ.

Việc làm này của chính quyền đã vấp phải sự phản đối của hàng trăm tiểu thương đang buôn bán tại chợ. Bởi, trước khi sự kiện này xảy ra, chính quyền huyện và ban quản lý chợ không hề họp tiểu thương để lấy ý kiến. Và việc làm này đã khiến phần lớn tiểu thương rơi vào điêu đứng vì buôn bán bị trì trệ, hàng hóa ế ẩm…

Chính quyền huyện Chư Sê đã chịu “đàm phán” với tiểu thương
Sau nhiều ngày căng thẳng, cuối cùng chính quyền huyện đã chịu họp dân theo chỉ đạo của tỉnh và đồng ý cho tiểu thương bán hàng tươi sống vào chợ bán

Trước tình hình trên ngày 10/6/2013 UBND tỉnh Gia Lai đã ra công văn số 1766/UBND-CNXD yêu cầu UBND huyện Chư Sê phải có trách nhiệm tổ chức họp các hộ kinh doanh, buôn bán tại chợ trung tâm thị trấn Chư Sê… Trong thời gian chưa có phương án mới, UBND huyện Chư Sê có trách nhiệm tiếp tục để các hộ kinh doanh hoạt động bình thường trong khu chợ trung tâm thị trấn Chư Sê.

Sau khi nhận được công văn này, sáng 20/6, UBND huyện Chư Sê đã tổ chức họp các hộ kinh doanh tại chợ Chư Sê. Tại buổi họp, lãnh đạo huyện này đã trình bản dự thảo đồng ý cho khoảng 100 hộ bán hàng thực phẩm tươi sống được quay trở lại chợ Chư Sê bán. Và trong thời gian sửa sang, nâng cấp chợ, huyện và ban quản lý chợ sẽ bố trí chỗ cho các tiểu thương bán, ví dụ, nếu khu bên A đang thi công nâng cấp thì các tiểu thương được bố trí bán ở bên B chứ không phải nghỉ bán…

Dù bị mất mái che, nhưng nhiều tiểu thương vẫn vui mừng quay về chợ Chư Sê dăng bạt bán như cũ
Dù bị mất mái che, nhưng nhiều tiểu thương vẫn vui mừng quay về chợ Chư Sê dăng bạt bán như cũ

Trước ý kiến này của huyện, các tiểu thương đã đồng ý, và đưa ý kiến tăng thêm số hộ bán hàng thực phẩm tươi sống lên 176 hộ, vì trong 100 hộ trên chưa có “phần” của những tiểu thương bán hàng trái cây. Và rút ngắn thời gian sửa chữa nâng cấp chợ.

Một tiểu thương vui mừng cho biết: “Giá mà trước đây lãnh đạo huyện tổ chức họp lấy ý kiến của chúng tôi như thế này thì dân chúng tôi đỡ khổ rồi. Đằng này họ thích làm gì thì làm. “Giãn chợ” mới có 20 ngày mà dân chúng tôi sống không yên, chợ cũ ế, chợ mới cũng ế, riêng chợ mới đã có 3 chiếc xe máy bị mất trộm vì an ninh không có. Còn tôi phải đổ đi gần chục thùng thịt heo”.

Thiên Thư