1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vụ tàu không số buôn dầu trên sông: Xử phạt... 90 triệu đồng

Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Sau phản ánh của Dân trí về hoạt động của các tàu không số, tàu dầu không được cấp phép trên sông Đuống, tỉnh Bắc Ninh đã xử lý dứt điểm tình trạng trên. Ngược lại, phía tỉnh Hải Dương vẫn "im lặng".

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 18/1 trả lời về phản ánh của báo Dân trí, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh cho biết đã cùng đoàn liên ngành đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu ven sông thuộc địa bàn quản lý các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Quế Võ.

Sau khi kiểm tra 7 cơ sở, có 3 cơ sở bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất hợp pháp là hơn 11 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, 1 cơ sở đã không còn và 2 cơ sở cho biết chỉ bán nội bộ. Chỉ 1 cơ sở cung cấp được đầy đủ giấy tờ.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu dầu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ & Thương mại Quang Tứ neo đậu tại bờ sông thuộc thôn Kiều Lương, xã Đức Long (Quế Võ, Bắc Ninh). Công ty này do ông Vũ Hữu Tứ làm Giám đốc, có bán lẻ dầu diesel nhưng không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Công ty Quang Tứ thu lợi bất hợp pháp 5.257.943 đồng và bị phạt hành chính 25 triệu đồng. 

Vụ tàu không số buôn dầu trên sông: Xử phạt... 90 triệu đồng - 1

Cây dầu Quang Tứ bị xử phạt 25 triệu đồng.

Tương tự, cửa hàng xăng dầu Tuấn Lương - Công ty TNHH TM Tuấn Phong do ông Nguyễn Đăng Tuấn làm Giám đốc cũng không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Đồng thời, tàu dầu của ông Tuấn còn kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Cửa hàng xăng dầu Tuấn Lương neo đậu tại bờ sông thôn Thiên Đức, xã Thái Bảo (Gia Bình, Bắc Ninh) thu lợi bất hợp pháp 3.667.143 đồng và bị xử phạt hành chính 32,5 triệu đồng. 

Doanh nghiệp tư nhân Anh Phương do ông Phan Văn Pha làm Giám đốc cũng bị xử phạt tương tự Công ty Xăng dầu Tuấn Lương. Cửa hàng xăng dầu Anh Phương không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Tàu dầu này neo đậu tại đoạn đê sông Đuống thuộc thôn Chính Thượng, xã Vạn Ninh (Gia Bình, Bắc Ninh) thu lợi bất hợp pháp 2.322.805 đồng.

Vụ tàu không số buôn dầu trên sông: Xử phạt... 90 triệu đồng - 2

Doanh nghiệp tư nhân Anh Phương không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh, cửa hàng xăng dầu Dung Hà do ông Nguyễn Duy Hà làm Giám đốc đã không còn tại thời điểm kiểm tra.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm để lập lại trật tự trên dòng sông Đuống. Tuy nhiên, ngay khi bị "điểm mặt" trong vệt bài của Dân trí, các tàu không số đã kịp thời "tẩu thoát". Theo nguồn tin của Dân trí, các tàu dầu không được cấp phép đã tạm dừng hoạt động. Tàu không số bán dầu trên sông Đuống cũng đã ngừng kinh doanh nhiều ngày qua. 

Dù thế, tại địa phận tỉnh Hải Dương, dù đã có phản ánh về hoạt động của các đối tượng này, đối tượng "trùm" cung cấp dầu không hóa đơn cho các tàu không số nằm trên địa bàn tỉnh nhưng không biết vì lý do gì, vị Cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vẫn từ chối làm việc với báo chí.