1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vụ “đổi quân” lịch sử giữa Google và Apple

(Dân trí) - Việc quản trị viên cao cấp Eric Schmidt của Google được “tiến cử” vào Ban lãnh đạo công ty Apple, thoạt tiên có vẻ giống một cuộc điều quân sát hạch nội bộ, nhưng thực chất, đó chẳng qua là “vết tẩy” ngụy trang nhằm xóa nhòa ranh giới hợp nhất giữa 2 “ông lớn”.

“Cũng giống như Apple, Google cũng rất chú trọng tới việc cải tiến quy trình kĩ thuật. Do đó chúng tôi tin, với kiến thức uyên bác và kinh nghiệm lâu năm, Eric sẽ dẫn dắt công ty hoạt động tốt trong những năm sắp tới.” - trích lời Steve Jobs, Giám đốc kiêm đồng sáng lập công ty Apple.

 

Ngài Eric Schmidt đã có thâm niên hơn 20 năm làm việc trong Thung lũng Silicon. Đặc biệt 2 năm trở lại đây, kể từ thời điểm Google lần đầu ra mắt trên thị trường chứng khoán, Schmidt chính là “bàn tay thao túng” lập nên những kết quả ấn tượng cho tập đoàn.

 

Năm 2001, Schmidt được Larry Page và Sergey Brin mời về điều hành Google giữa lúc đang đảm nhiệm chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn phần mềm Novell. Trước đó ông cũng đã từng làm việc cho Sun Microsystems với vị trí lãnh đạo bộ phận phát triển Java (1 công cụ lập trình).

 

Vụ “đổi quân” lịch sử giữa Google và Apple - 1

(Từ trái sang) Larry Page, Eric Schmidt và Sergey Brin
 

Như vậy sau lần “điều quân” này, ngài Schmidt sẽ là vị giám đốc thứ 3 của Apple có mối liên hệ mật thiết với công ty tìm kiếm hàng đầu thế giới. Hai nhân vật “thân Google” kia gồm có: Al Gore, cựu phó tổng thống Mỹ, bước chân vào Ban quản trị Apple năm 2003 và hiện đang làm cố vấn cho Google; và Arthur Levinson - chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty công nghệ sinh học Genentech - hiện có “ghế” trong ban quản trị của cả 2 tập đoàn.

 

Mới đây, các nhà chức trách Mỹ vừa tiến hành điều tra sát hạch hơn 80 công ty trong cả nước. Nguyên nhân xuất phát từ mối nghi ngờ: lãnh đạo một số công ty đã cố tình ghi sai giá trị thời gian của quyền mua bán chứng khoán hòng thoái thác các chi phí kế toán.

 

Mặc dù Apple không thuộc diện điều tra chính thức nhưng những khoản cấp quyền “vô tội vạ” gần đây, trong đó có 1 khoản cấp cho ngài Steve Jobs - sau đó đã bị đình chỉ, khiến giới quan sát trong ngành không khỏi nghi ngại: phải chăng lãnh đạo nội bộ công ty đã “bắt tay ngầm” với nhau? Sự việc này vẫn đang chờ được làm sáng tỏ.

 

Và đó cùng là nhiệm vụ cao cả mà Goole đặt lên vai ngài Eric Schmidt trong lần “đi sứ” sang Apple lần này.

 

Khôi Vinh

Theo Financial Times