1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vốn FDI đăng ký tháng 2 tăng gấp 27 lần

(Dân trí) - Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong tháng 2 đạt 5,1 tỷ USD, tăng gấp 27 lần so với tháng trước, nâng tổng số vốn thu hút 2 tháng đầu năm lên 5,3 tỷ USD.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong hai tháng đầu năm, cả nước có 60 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 1,5 tỷ USD, bằng 83% về số dự án và tăng 60% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2008.
 
Cũng trong thời gian này, hơn 10 lượt dự án tăng vốn, với số vốn tăng lên đến 3,8 tỷ USD (tháng 1 chỉ đạt 25 triệu USD). Tính chung hai tháng đầu năm, số vốn FDI đăng ký trên phạm vi cả nước đã đạt 5,3 tỷ USD.
 
Đối với nguồn vốn ODA, 2 tháng đầu năm có 2 chương trình, dự án ODA được ký kết thông qua hiệp định tài trợ đạt tổng giá trị trên 25 triệu USD (vốn vay là 21 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại là 4,15 triệu USD). Giá trị giải ngân ODA đạt 125 triệu USD, mức giải ngân đạt khoảng 5,7% so với kế hoạch giải ngân cả năm.
 
Đặc biệt, ngày 23/2, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam ngay trong tháng 3, trị giá khoản viện trợ khoảng 900 triệu USD, cấp vốn cho 4 dự án cơ sở hạ tầng gồm: hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội, hệ thống thoát nước Hà Nội giai đoạn 2, dự án thoát nước và cải tạo môi trường thành phố Hải Phòng, dự án nâng cấp hệ thống các cầu và tuyến tỉnh lộ.
 
Xuất nhập khẩu giảm mạnh
 
Cũng theo nguồn tin trên, xuất - nhập khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm giảm mạnh.
 
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 2 ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 15,5% so với tháng 1; nhưng tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu giảm 5% so với cùng kỳ năm 2008, chỉ đạt 8 tỷ USD. Trong đó, doanh nghiệp có vốn nước ngoài sụt giảm khoảng 13,8% so với cùng kỳ, đạt 2,8 tỷ USD.
 
Các mặt hàng xuất khẩu giảm là: cao su giảm trên 50%, dầu thô giảm 42,2% (trong khi tăng 27,7% về lượng); gỗ và sản phẩm gỗ giảm 26,3%...
 
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự giảm giá của nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực trên thế giới là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Hiện tại, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường lớn như: Hoa Kỳ, EU, ASEAN và Nhật Bản… đều giảm 20%.
 
Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 32,2% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu cả nước ước đạt 7,73 tỷ USD, giảm hơn 43% so với cùng kỳ năm 2008.
 
Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,8 tỷ USD, giảm 29,8%. Kim ngạch nhập khẩu từ các đối tác lớn như Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan đều giảm khoảng trên dưới 40% trong 2 tháng đầu năm.
 
Hầu hết các mặt hàng nhập khẩu chủ lực đều giảm về lượng so với cùng kỳ như: thép các loại giảm 74,2%; xăng dầu giảm 26,2% về lượng và giảm 60% về giá trị; ô tô giảm 60,6%; giấy các loại giảm 32%; phân bón giảm 22,3%, sữa và sản phẩm sửa giảm 11%...
 
Nguyễn Hiền