1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vợ ông Đặng Thành Tâm muốn thoái toàn bộ vốn khỏi Navibank

(Dân trí) - Nếu thực hiện thành công, bà Nguyễn Thị Kim Thanh sẽ thu về khoảng 118 tỷ đồng tiền mặt. Trước đó, ông Đặng Thành Tâm cũng đã thoái 22 triệu cổ phiếu SQC và thu về hơn 1.300 tỷ đồng.

Các công ty chứng khoán ngày 29/8 dẫn thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Đặng Thành Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Việt (mã CK trên HNX: NVB) đã bất ngờ đăng ký bán ra toàn bộ 14,8 triệu cổ phiếu NVB, tương đương 4,9% vốn điều lệ ngân hàng này.
 
Vợ chồng ông Đặng Thành Tâm.

Vợ chồng ông Đặng Thành Tâm.

Bà Thanh đăng ký thực hiện giao dịch từ 30/8 đến 30/9 bằng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu NVB có thị giá 8.000 đồng/cp. Như vậy, quy mô thoái vốn của bà Thanh vào khoảng 118,4 tỷ đồng.
 
Trao đổi với Dân trí, Navibank cho biết, việc đăng ký bán khối lượng cổ phiếu này là nguyện vọng của bà Thanh, việc chấp thuận còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của UBCKNN. Nếu được thông qua, Navibank và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ thông tin cụ thể đến cổ đông.

Hiện tại, ở Navibank, ông Đặng Thành Tâm cũng đang nắm giữ 14,8 triệu cổ phần NVB, chiếm 4,9% vốn điều lệ. Em trai ông Tâm là ông Đặng Quang Hạnh đang năm 1,1 triệu cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0,38%.

Mới đây, vị đại gia này cũng vừa thực hiện thoái toàn bộ 22 triệu cổ phiếu SQC của Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn, tương ứng 20% vốn điều lệ của công ty này, với giá trị khoảng 1.320 tỷ đồng,  giảm khối lượng nắm giữ xuống 44 triệu cổ phiếu, ứng với 40% vốn cổ phần của SQC.

Ông Đặng Thành Tâm đang lãnh đạo Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI), tập hợp nhiều công ty thành viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các thành viên SGI đang niêm yết có Kinh Bắc City (KBC), Navibank (NVB), Saigontel (SGT) và Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC).
 
Mai Chi