1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vn-Index “thoát hiểm” phiên đầu tuần

(Dân trí) - Chỉ tăng có 0,6 điểm nhưng cũng đã giúp Vn-Index, ngày 15/10, thoát hiểm sau hai đợt giảm trước đó. Tại Hà Nội, mặc dù SSI không còn niêm yết trên sàn này nhưng thị trường vẫn hết sức sôi động khi HaSTC-Index tăng gần 9 điểm.

Ở đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa, Vn-Index điều chỉnh giảm 0,19 điểm, với hơn 3 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công. Qua phiên khớp lệnh liên tục, chỉ số chung vẫn giảm 0,67 điểm nhưng kết thúc phiên, thị trường đã vươn lên tăng nhẹ 0,6 điểm, chốt ở mức 1.105,21 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch chuyển nhượng thành công phiên này đạt trên 12 triệu đơn vị, tương ứng 1.115 tỉ đồng. Toàn thị trường có 66 mã tăng giá (với 37 mã tăng trần), 13 mã đứng giá và 42 mã giảm giá (duy có cổ phiếu SDN giảm sàn, mức giảm 2.500đ)

Hôm nay là ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Dệt May Thành Công (mã chứng khoán TCM). Trong ngày chào sàn, TCM đã tăng hết biên độ dao động giá theo quy định là 20% so với giá tham chiếu, lên 54.000đ/cp. Với gần 19 triệu cổ phiếu niêm yết, TCM chỉ có 500 đơn vị khớp trong phiên này, kết thúc phiên không còn dư bán.

Nhóm cổ phiếu “hiếm” đồng loạt tăng trần ở phiên này. Sau một thời gian dài “im ắng”, cổ phiếu BMC đã có những phiên tăng mạnh trở lại và hôm nay dẫn đầu thị trường với mức tăng 27.000đ, lên 573.000đ/cp. Hai cổ phiếu nằm trong nhóm “hiếm” cũng đua nhau tăng trần, trong khi TCT tăng 20.000đ, thì SGH tăng 7.000đ.

Cùng với top 3 cổ phiếu “hiếm”, 2 cổ phiếu tăng trần còn lại trong top 5 mã chứng khoán tăng mạnh nhất thị trường không còn dư bán.

Mã CK

Ngày 12/10

Ngày 15/10

Thay đổi

Khối lượng

BMC

546

573

+27

92.160

DHG

432

453

+21

27.330

TCT

411

431

+20

40.870

SFI

241

253

+12

31.430

SGH

154

161

+7

31.560

Ngược lại, sau những phiên tăng trần ấn tượng kể từ ngày chào sàn 9/10, hôm nay cổ phiếu VTO đã dẫn đầu nhóm cổ phiếu bị thị trường điều chỉnh giảm mạnh nhất. Kết thúc phiên, VTO giảm 3.500đ, xuống còn 98.500đ/cp. Tiếp theo sau là nhóm cổ phiếu blue-chips: FPT (-3.000đ), SJS (-3.000đ), GMD (-2.000đ)...

Mã CK

Ngày 12/10

Ngày 15/10

Thay đổi

Khối lượng

VTO

102

98.5

-3.5

289.380

FPT

283

280

-3

195.120

SJS

298

295

-3

106.690

SDN

51.5

49

-2.5

31.440

GMD

147

145

-2

86.470

Không còn giao dịch mạnh như những phiên trước, nhưng cổ phiếu STB vẫn dẫn đầu nhóm về khối lượng, đạt trên 1,5 triệu đơn vị. Các mã khớp nhiều tiếp theo chỉ quanh các con số từ trên 300.000 đến 400.000 đơn vị.

Mã CK

Ngày 12/10

Ngày 15/10

Thay đổi

Khối lượng

STB

73

72.5

-0.5

1.504.190

VFMVF1

33.4

33

-0.4

408.670

PVD

173

176

+3

390.690

VIC

180

185

+5

326.950

REE

157

159

+2

307.600

Trên sàn Hà Nội, HaSTC-Index tăng 8,58 điểm, đóng cửa ở mức 370,85 điểm, kéo dài chuỗi ngày tăng giá lên 5 phiên liên tiếp. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt gần 600 tỉ đồng.

Hôm nay, sàn Hà Nội chỉ còn có 90 mã niêm yết, do cổ phiếu SSI ngừng giao dịch để chuẩn bị chuyển sang niêm yết tại sàn TPHCM vào cuối tháng này. Trong 82 mã tăng giá, tăng mạnh nhất vẫn là những gương mặt quen thuộc: SD7 (+33.200đ), RCL (+31.000đ), S99 (+26.000đ)…

An Hạ