1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Viettel độc quyền tài trợ Cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới

Lần đầu tiên trong lịch sử 14 năm, cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC có nhà đơn vị tài trợ độc quyền và đó là công ty viễn thông Viettel của Việt Nam.

Sáng 11/8, Certiport - nhà cung cấp giải pháp khảo thí hàng đầu cho lực lượng lao động toàn cầu và thị trường giáo dục, đã tổ chức lễ Khai mạc Vòng chung kết ( VCK)-  Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2015 – MOSWC 2015..

Đây là cuộc thi về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng với quy mô lớn và uy tín trên thế giới do Tổ chức Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức tại Mỹ.

VCK Thế giới Cuộc thi MOSWC 2015 tập hợp 150 thí sinh đến từ 80 quốc gia trên thế giới cùng tranh tài kỹ năng sử dụng Microsoft Word, Excel và PowerPoint tại Dallas, bang Texas, địa điểm là Gaylord Texen Grapevine.

Đội tuyển Việt Nam có sự tham dự của thí sinh: Trần Minh Tiến dự thi nội dung Microsoft Word; Phạm Trường Giang thi nội dung Microsoft Excel và Nguyễn Thị Hiền Gia dự thi nội dung Microsoft PowerPoint cũng đã kết thúc phần thi của mình vào chiều 11/8.

Với cương vị là Nhà tài trợ độc quyền, hình ảnh của Viettel sẽ xuất hiện ấn tượng trong mọi hoạt động cũng như ấn phẩm của VCK Thế giới năm nay, trong đó bao gồm cả việc thí sinh các nước sẽ mặt đồng phục có logo Viettel.

Hơn nữa, thông tin này cũng được công bố rộng rãi tới các cơ quan truyền thông quốc tế và tới đối tác của Certiport tại 150 quốc gia. Lần đầu tiên, Viettel, một doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà tài trợ độc quyền của Cuộc thi Tin học lớn nhất thế giới đã nhận được nhiều lời chúc mừng và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm thành công này từ nhiều đối tác của Certiport ở các quốc gia, đặc biệt là Hàn Quốc.

Viettel độc quyền tài trợ Cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới - 1
Ông Craig Bushman, Phó chủ tịch Tập đoàn Certiport công bố Viettel là nhà tài trợ độc quyền lần đầu tiên trong lịch sử 14 năm của MOSWC tới đại diện 80 nước có mặt tại Lễ khai mạc VCK Thế giới MOSWC 2015 tại Dallas sáng nay

Cũng trong Thông cáo báo chí phát đi tới truyền thông tại Mỹ trong ngày 10/8, Certiport đã viết : “Viettel hiện là tập đoàn viễn thông-công nghệ lớn nhất Việt Nam, với doanh thu 10 tỉ US$ và nhân lực gồm hơn 90.000 người (75.000 tại Việt Nam và 15.000 ở nước ngoài).

Viettel cung cấp dịch vụ tới hơn 76 triệu khách hàng tại hơn 10 nước ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ. Tại Việt Nam, Viettel đã đi vào lịch sử với việc cung cấp Internet băng rộng cho 100% các cơ sở đào tạo trong nước theo các chương trình Internet học đường với thời gian 2 năm. Từ năm 2010, Việt Nam đã là nước đứng trong nhóm đầu các nước ASEAN về ứng dụng Internet trong giáo dục.”

Thông cáo báo chí cũng trích dẫn lời của ông Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel: “Chúng tôi tin rằng công nghệ thông tin kết hợp với giáo dục sẽ góp phần khỏa lấp những lỗ hổng trong đào tạo, đem lại cho mọi người cơ hội được hưởng sự giáo dục bình đẳng. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định là nhà đồng tổ chức cho Cuộc thi MOSWC 2015 tại Việt Nam và tài trợ cho Vòng chung kết ( VCK) thế giới MOSWC 2015 tại Mỹ để cụ thể hóa các hỗ trợ cho học sinh, sinh viên”.

Đại diện Bộ GD-ĐT, đại diện Ban tổ chức cùng các thí sinh của đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi
Đại diện Bộ GD-ĐT, đại diện Ban tổ chức cùng các thí sinh của đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi

Ngày mai, thứ 3, 12/8 ( giờ Mỹ) các thí sinh đoàn Việt Nam sẽ có những hoạt động giao lưu với các đội tuyển đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, vào Lễ trao giải VCK Thế giới sẽ diễn ra vào thứ 4, ngày 12/8 tại Dallas, Texas, Mỹ, ông Tống Viết Trung sẽ có bài phát biểu ( 1 trong 2 bài phát biểu duy nhất) tại Lễ trao giải VCK Thế giới với sự hiện diện của các đội tuyển đến từ  80 quốc gia.

Thành Minh