1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vietnam Airlines mở 2 đường bay mới đến miền Trung

(Dân trí) - Ngày 24/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự lễ khai trương đường bay mới Hà Nội - Tuy Hòa của Vietnam Airlines. Đường bay mới này được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ bảy bằng máy bay Fokker 79 chỗ.

Các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội lúc 7h30 sáng và từ Tuy Hòa lúc 9h55 sáng, thời gian bay dự kiến là 1 giờ 40 phút. Ngày 27/10, Vietnam Airlines tiếp tục mở đường bay Hà Nội - Pleiku với tần suất 4 chuyến/tuần bằng máy bay tương tự, hành trình bay 1 giờ 30 phút.
 
Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục duy trì sản phẩm bay Hà Nội - Pleiku, nối chuyến tại Đà Nẵng với tổng thời gian bay là 2 giờ 05 phút trong ba ngày còn lại là thứ Hai, thứ Tư, thứ Bảy.
 
Thực hiện chính sách đa dạng hóa giá vé, Vietnam Airlines áp dụng nhiều mức giá trên đường bay Hà Nội - Tuy Hòa và Hà Nội - Pleiku. Theo đó, giá vé một chiều áp dụng chung cho hai đường bay này sẽ dao động từ 900.000 đồng đến 1.700.000 đồng.
 
Vietnam Airlines mở 2 đường bay mới đến miền Trung - 1
Hai đường bay mới đều được khai thác bằng máy bay Fokker 70 (Ảnh: Phúc Hưng)
 
Nhân dịp khai trương, Vietnam Airlines triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá lớn với giá vé 705.000 đồng/chiều, thời hạn xuất vé từ ngày 5/10/2009 đến ngày 30/10/2009, áp dụng cho các chuyến bay trong giai đoạn từ ngày khai trương đến hết ngày 31/12/2009 với một số điều kiện kèm theo.
 
Việc đưa vào khai thác hai đường bay thẳng này đã nâng tổng số đường bay trong mạng bay nội địa của Vietnam Airlines lên 31 đường bay, xây dựng theo mô hình trục - nan, từ 3 thành phố lớn Hà  Nội, Đà Nẵng và TPHCM tỏa đi 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.
 
Phúc Hưng