Vietnam Airlines đón vị khách thứ 12 triệu

(Dân trí) - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) chiều 23/12 đã đón vị khách thứ 12 triệu của năm 2010 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Vietnam Airlines cho biết, với tổng khối lượng vận chuyển hơn 12 triệu lượt khách, doanh thu năm 2010 của hãng ước đạt 36.265 tỷ đồng.

Ông Yugo Satomi 59 tuổi người Nhật Bản là vị khách may mắn thứ 12 triệu đi trên chuyến bay mang số hiệu VN220 từ TPHCM đi Hà Nội và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 15h.

Vietnam Airlines (VNA) đã công bố tặng hành khách may mắn thứ 12 triệu 1 cặp vé hạng thương gia trên chặng bay quốc tế bất kỳ của VNA; 2 hành khách thứ 11.999.999 và 12.000.001, mỗi người được tặng 1 cặp vé hạng phổ thông trên đường bay Đông Nam Á của hãng; đồng thời toàn bộ hành khách là hội viên Bông Sen Vàng đi trên chuyến bay có hành khách thứ 12 triệu đều được tặng 25.000 điểm thưởng vào tài khoản điểm.
 
Vietnam Airlines đón vị khách thứ 12 triệu - 1
Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và 3 vị khách may mắn (trong ảnh: hành khách thứ 12 triệu đứng thứ 3 từ trái qua phải)
 
Ông Phạm Ngọc Minh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, chia sẻ: “Vận chuyển được 12 triệu lượt khách là thành công lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines năm 2010, khẳng định hiệu quả của chính sách điều hành hợp lý bằng những nhóm giải pháp đồng bộ cùng sự nỗ lực hết mình của toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên”.
 
Được biết, doanh thu năm 2010 của VNA ước đạt 36.265 tỷ đồng, vượt kế hoạch 13,2%, tăng 47,3% so với năm 2009. Sau khi đã trích lập đủ chi phí chênh lệch tỷ giá để bảo toàn vốn (đồng USD) với số tiền xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2010ước đạt 350 tỷ đồng, nộp ngân sách ước thực hiện cả năm là 323 tỷ đồng.
 
Năm 2010, tổng khối lượng vận chuyển hành khách của VNA ước đạt 12,3 triệu lượt khách (vượt kế hoạch 13,2% và tăng 33,7% so với năm 2009). Trong năm 2010, VNA thực hiện trên 88.000 chuyến bay an toàn; sản lượng ghế cung ứng (ghế luân chuyển - ASK) tăng 24,6% kế hoạch năm, sản lượng khách luận chuyển (RPK) tăng mạnh với 33,2% so cùng kỳ năm trước.
 
Thị phần vận chuyển khách của VNA đạt 58,6%, tăng 2,2 điểm so với kế hoạch và tăng 4,8 điểm so với năm trước. Tổng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện ước thực hiện năm 2010 là 166,3 nghìn tấn, vượt kế hoạch 16,4% và tăng 43,9% so với năm 2009.
 
“Năm 2011 là năm bản lề của giai đoạn phát triển 2011 - 2015 và 2011 - 2020 của VNA, VNA sẽ bám sát và ưu tiên thực hiện các hoạt động đầu tư hạ tầng, phát triển đội bay và hoàn thiện mạng đường bay; nâng cấp chất lượng dịch vụ và hoạt động của toàn hệ thống, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, từ đó giúp hiện thực hóa chiến lược dài hạn đưa VNA trở thành hãng hàng không lớn trong khu vực Đông Nam Á” - ông Minh cho biết.
 
Quỳnh Anh