1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

VietJetAir chi hơn 9 tỷ USD để sắm gần 100 máy bay Airbus

(Dân trí) - Ngày 25/9, hãng hàng không VietJetAir đã ký biên bản ghi nhớ với hãng sản xuất máy bay Airbus để mua 62 máy bay A320, có kèm điều khoản có thể mua thêm 30 chiếc nữa. Tổng giá trị toàn bộ thỏa thuận này lên đến 9,1 tỷ USD.

VietJet Air đang có 9 chiếc A320 của Airbus
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa VietjetAir và Airbus.

Thông tin được hãng Airbus công bố. Theo đó biên bản ghi nhớ đã được ký bởi giám đốc điều hành của VietJet Air, ông Lưu Đức Khánh trong một buổi lễ tại Paris, với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault.

Theo đó, VietJet Air sẽ mua 62 chiếc Airbus A320 tầm trung với tổng trị giá theo giá niêm yết là 6,1 tỷ USD.

Phát biểu với báo giới, ông Khánh khẳng định chiếc máy bay đầu tiên trong lô này sẽ được bàn giao trong năm tới cho tới khi quá trình này hoàn tất trong năm 2022. “Mỗi năm sẽ có gần 10 chiếc được bàn giao”, ông Khánh nói.

VietJet Air mới đây vừa nhận chiếc A320 thứ 9 từ Airbus.

Biên bản ghi nhớ vừa được ký bao gồm 14 chiếc A320 phiên bản một hành lang hiện nay và 42 chiếc A320Neo dự định đi vào hoạt động trong năm 2015. Mẫu mới này được khẳng định có mức tiết kiệm nhiên liệu cao hơn đáng kể. Ngoài ra VietJet Air sẽ mua 6 chiếc máy bay A321, có thể được hiệu chỉnh để lắp 200 ghế ngồi.

Ngoài 62 máy bay sẽ mua từ Airbus, VietJetAir còn thuê thêm 8 chiếc A320 từ một bên thứ ba. Thỏa thuận này có kèm điều khoản mua thêm 30 chiếc nữa, thông báo chung của hai công ty cho biết.

Theo phó chủ tịch điều hành phụ trách khu vực châu Á của Airbus, Jean-Francois Laval, toàn bộ các thỏa thuận trên tính theo giá niêm yết sẽ có tổng trị giá 9,1 tỷ USD.

VietJetAir bắt đầu đi vào hoạt động cuối năm 2011 và là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam có cả đường bay trong nước và quốc tế. Ngoài 11 thành phố tại Việt Nam, hãng này còn có đường bay tới Bangkok.

Theo nhà phân tích hàng không Brendan Sobie tại Singapore, VietJetAir hiện đang nắm khoảng 1/5 thị phần tại Việt Nam và đến cuối năm nay thị phần của họ có thể tăng lên 1/4. “Họ đã tạo dựng được một chỗ đứng tốt trên thị trường Việt Nam. Đã đến lúc họ mở rộng ra quốc tế”, Sobie, trưởng bộ phận phân tích của Trung tâm hàng không CAPA chia sẻ với hãng tin AFP.

Theo ông Khánh, cuối năm nay VietJetAir sẽ mở đường bay tới Hàn Quốc và cũng dự định mở rộng sang các khu vực Bắc Á khác như Nhật Bản hay Đài Loan. “Chúng tôi muốn là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên bay tới các nước này”, ông Khánh cho biết.

Thanh Tùng
Theo AFP