1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Việt Nam thôi nhập hoa quả tươi Australia vì lo ruồi”

(Dân trí) - Báo chí Australia cho biết, nhà chức trách Việt Nam đã dừng cấp phép nhập khẩu cho lượng hoa quả tươi trị giá khoảng 40 triệu Đôla Australia từ nước này, bắt đầu từ tháng 1 năm sau.

Nho đỏ tròn của Australia được ưa chuộng ở Việt Nam - Ảnh: ABC.
Nho đỏ tròn của Australia được ưa chuộng ở Việt Nam - Ảnh: ABC.


Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Thông tin từ hãng tin ABC hôm nay (16/12) cho biết, các nhà chức trách Australia đã không thể trấn an được những lo ngại của Chính phủ Việt Nam về vấn đề quản lý ruồi giấm (fruit fly). Loại ruồi này đã khiến Australia thiệt hại 300 triệu Đôla Australia vì mất thị trường xuất khẩu hoa quả tươi.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Các nhà xuất khẩu nông sản vườn Australia, bà Michelle Christoe, nhận định, Bộ Nông nghiệp nước này đã không nỗ lực đủ để mở cửa thị trường và đã để mất một loạt thị trường xuất khẩu, trong đó có nhiều thị trường xuất khẩu nho.

“Nho tròn đỏ là loại nho Australia xuất khẩu nhiều nhất sang Việt Nam. Tình hình thật tệ khi chúng tôi mất thị trường Đài Loan, Thái Lan, Philippines, Indonesia và giờ là thị trường Việt Nam”, bà Christoe nói.

Một tuyên bố của Bộ Nông nghiệp Australia cho hay, các quan chức nước này đang có mặt tại Việt Nam để đàm phán nhằm được mở cửa thị trường xuất khẩu hoa quả trở lại sớm nhất có thể.

Theo ông Hugh Molloy, một quan chức của công ty xuất khẩu hoa quả Antico, công ty này hầu như không được cảnh báo gì về lệnh cấm của Việt Nam và không có đủ thời gian để tìm thị trường xuất khẩu mới cho mặt hàng quả cherry.

Ông Molloy cũng nói, hoạt động xuất khẩu hoa quả Australia sang Việt Nam vào mùa này rất sôi động, với các mặt hàng nho, cam và lê. Công ty của ông Molloy vừa chuyển hàng hoa quả cho một chuỗi siêu thị ở Tp.HCM.

Phương Anh
Theo ABC
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”